Mới mở lời ở Syria, Ả Rập đã bị Iran vừa dọa, vừa mỉa mai

Ngọc Minh |

Tướng cấp cao Iran đã mỉa mai tuyên bố từ phía Ả Rập Xê-Út rằng, nước này đã sẵn sàng triển khai bộ binh tới Syria nếu được liên quân do Mỹ dẫn đầu cho phép.

Trả lời phỏng vấn báo giới ở Tehran ngày 6/2, Tướng Mohammad Ali Jafari, Tư lệnh lực lượng Vệ Binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thẳng thừng nói:

"Họ tuyên bố sẽ đưa quân (tới Syria), nhưng tôi nghĩ họ sẽ chẳng dám làm như vậy. Quân đội của họ là kiểu cổ điển và lịch sử chúng minh cho ta rằng, những quân đội như vậy chẳng có cơ hội nào khi tham chiến với tư cách là một lực lượng kháng chiến không thường xuyên".

Với họ, nó sẽ giống như một phát súng ân huệ để không phải chết dần trong đau đớn. Rõ ràng họ chẳng thể thấy được cách nào khác ngoài nó, và nếu họ có làm vậy, thì số phận của họ đã được định đoạt".

Ông Jafari thậm chí còn cho rằng, những tuyên bố từ phía Ả Rập Xê-Út chỉ là "rẻ tiền", song Iran vẫn hoan nghênh Ả Rập nếu quyết định đi theo con đường này.

Đây là phản ứng đầu tiên của một quan chức Iran trước tuyên bố mới nhất mà Ả Rập đưa ra ngày 4/2.

Tháng 9/2014, Riyadh tham gia liên minh không kích chống IS ở Syria do Mỹ đứng đầu.

Tuy nhiên, nước này đã nhanh chóng sao nhãng Syria để quay sang đối phó với lực lượng Houthis ở Yemen được Iran hậu thuẫn, tuy nhiên vẫn chưa thể đạt được kết quả nào đáng kể.

Tháng 12/2015, Ả Rập Xê-Út bất ngờ tuyên bố thành lập một liên minh Hồi giáo chống khủng bố của riêng mình với 34 quốc gia. Tuy nhiên, từ đó cho tới nay, liên minh này chỉ là danh nghĩa, dường như không hề có bất cứ hoạt động gì.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại