Bị đòi tiền giữ xe, con nghiện vung dao giết người

An Sơn |

Anh Lành chạy được một đoạn thì bị Tài đuổi kịp và vung dao đâm 3 nhát vào bụng khiến anh gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sáng nay (29.1), tại thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang), TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt Nguyễn Phi Tài (23 tuổi, ngụ phường Thủy Biều, TP.Huế) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng: Tối 27.6.2015, Tài đến dự sinh nhật người yêu là L.T.P.T (22 tuổi, cùng ngụ phường Thủy Biều) tại một quán nhậu.

Sau nhiều giờ ăn nhậu, khoảng 24h cùng ngày, Tài điều khiển xe máy chở T rồi cùng 13 nam, nữ thanh niên khác đi về bãi biển Thuận An chơi. Đến 0h30 ngày 28.6.2015, cả nhóm về đến bãi tắm số 3 của bãi biển Thuận An.

Thấy có người chạy xe vào bãi biển, 4 nhân viên giữ xe của bãi tắm gồm các anh: Lê Văn Lành (48 tuổi), Trần Minh Kỳ (32 tuổi), Nguyễn Minh (37 tuổi) và Đặng Văn Hồng (30 tuổi, cùng ngụ thị trấn Thuận An) yêu cầu nhóm của Tài trả tiền giữ xe, nhưng nhóm này không chịu trả tiền.

Sự việc này khiến hai bên lời qua tiếng lại và Tài cùng 2 nam thanh niên trong nhóm xông vào đánh anh Kỳ. Thấy anh Kỳ bị đánh, anh Lành dùng một viên đá đánh vào tay của Tài thì bị đối tượng này rút dao bấm thủ sẵn trong người ra tấn công.

Anh Lành bỏ chạy thì bị Tài truy đuổi, vung dao đâm 3 nhát vào bụng khiến anh gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Tài dùng xe máy chở người yêu bỏ trốn khỏi hiện trường.

Kết quả điều tra của công an cho thấy, Tài là đối tượng nghiện ma túy. Vài giờ trước khi gây án, Tài có sử dụng ma túy và trước đó đối tượng này cũng từng bị xử phạt hành chính về hành vi trên.

Ngoài hình phạt tù, Tài còn bị TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 140 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại