Lồng đèn lạ rơi xuống Quảng Nam: Sẽ tiêu hủy sớm!

Thành Công (TH) |

Chiếc lồng đèn này có chiều rộng khoảng 2m, dài khoảng 10m rơi, trên thân lồng in hình mặt người.

Xung quanh vụ việc một chiếc đèn lồng có in hình mặt người rơi xuống huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã đồng ý cho huyện Đông Giang tiêu hủy chiếc lồng đèn cùng với các vật dụng rơi kèm nó.

Tờ Dân Việt dẫn lời ông Dương Văn Chung, Chánh Văn phòng UBND huyện Đông Giang, Quảng Nam cho hay:

"Chiếc lồng đèn lạ vẫn còn được cất giữ tại xã Zà Hung, huyện Đông Giang đang chỉ đạo cho xã Zà Hung tiến hành các biện pháp tiêu hủy lồng đèn lạ trong thời gian sớm nhất".

Trước đó, thông tin với Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Thượng tá A Lăng Mứ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Đông Giang (Quảng Nam) nhận định, lồng đèn này có thể là của người dân ở nước nào đó như Thái Lan, Lào, Campuchia thả lên trời rồi bay qua Việt Nam.

Như đã đưa tin, lồng đèn bằng nhựa và nilon này có chiều rộng khoảng 2m, dài khoảng 10m rơi xuống đoạn đường dân sinh trước Trạm Y tế xã Za Hung (huyện Đông Giang, Quảng Nam).

Trên thân lồng đèn có in nhiều hình ảnh mặt người kèm dòng chữ nước ngoài. Một số tấm vải gần giống thổ cẩm rơi kèm chiếc lồng đèn.

Được biết, trước khi rơi xuống, người dân thấy lồng đèn này bay lơ lửng trên không theo hướng từ xã Dang (huyện Tây Giang) sang xã Za Hung (huyện Đông Giang).

Lồng đèn rơi xuống Quảng Nam. Ảnh: Đình Thức
Lồng đèn rơi xuống Quảng Nam. Ảnh: Đình Thức

 

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại