Phát ớn với thói khoe mẽ "bá đạo" chỉ có ở Trung Quốc

Diệp Anh |

Hiện tượng một bộ phận những thích chơi trội, dày công tích trữ một số lượng tiền lẻ, tiền xu có thể “đè chết người” đi mua sắm là chuyện không còn lạ ở Trung Quốc.

Trang báo mạng Sohu (Trung Quốc) đưa tin cho hay, chiều 11/1 vừa qua, một người dân họ Thái ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông đã mang theo cả một xe ô tô tải nhỏ chất đầy tiền lẻ đến cửa hàng 4S cùng thành phố để mua một chiếc xe tải.

Ước tính trọng lượng số tiền này lên đến cả nửa tấn. Số tiền mà vị khách hàng sử dụng để thanh toán đã khiến nhân viên cửa hàng “ngã ngửa”. “Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền đến thế”, Giám đốc kinh doanh của cửa hàng cho hay.


Những cọc tiền lẻ của ông Thái chất đầy trên bàn làm việc của cửa hàng bán ô tô.

Những cọc tiền lẻ của ông Thái chất đầy trên bàn làm việc của cửa hàng bán ô tô.

Với sự giúp đỡ của vài nhân viên, ông Thái mới đưa được toàn bộ số tiền dùng để mua xe vào bên trong cửa hàng. Trong số này, tờ tiền có mệnh giá lớn nhất là 1 NDT, còn lại đều là các mệnh giá 1 xu, 2 xu và 5 xu bằng cả tiền giấy lẫn tiền xu.

Đây không phải lần đầu tiên, truyền thông Trung Quốc đưa tin về việc người dân mang cả bao, cả tạ tiền lẻ đi mua xe, mua nhẫn kim cương…

Và hầu hết trong những tình huống như thế này, chỉ khổ những nhân viên phải cặm cụi đếm tiền có khi cả ngày vẫn không xong.

Trước đó, vào tháng 4/2015, một đại gia ở nước này cũng đã gây xôn xao dư luận khi chở hẳn 1 tạ tiền lẻ đi tậu một chiếc BMW có giá lên tới 1 triệu NDT (gần 3,5 tỉ).

Theo Shanghaiist, 20 nhân viên cửa hàng bán xe hơi đã phải vất vả đếm số tiền trên trong 6 tiếng liên tục.

Chủ nhân chiếc BMW nói rằng số tiền này không chỉ giúp ông thực hiện ước mơ sở hữu một chiếc xe hạng sang, mà còn giải quyết được hết đống tiền lẻ mà ông đã tích trữ lâu nay.

Tuy nhiên, trong câu chuyện này, cư dân mạng cho rằng, đây không hẳn là cách để giải quyết đống tiền lẻ “đè chết người” mà còn thể hiện sự chơi trội của bản thân người mua hàng.


Các nhân viên phải mất rất nhiều thời gian để đếm cho hết số tiền này.

Các nhân viên phải mất rất nhiều thời gian để đếm cho hết số tiền này.

Dư luận Trung Quốc dường như không còn ngạc nhiên trước việc một bộ phận đại gia dùng tiền lẻ để mua những món hàng có giá cao hoặc trả những khoản nợ lớn bởi tần suất xuất hiện những vụ việc này đã “nhiều quá hóa nhàm”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại