Đem cả xe tiền xu "chất cao như núi" đi mua ô tô

Hải Võ |

Trang Eastday (Trung Quốc ) đưa tin, hôm 2/6, một nhân viên trạm xăng ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã dùng... 1 xe tiền xu để thanh toán tiền mua một chiếc xe Jeep.

Cụ thể, người đàn ông này đã sử dụng tới 660.000 NDT (hơn 2.3 tỷ VNĐ) tiền xu và 20.000 NDT tiền giấy để mua xe.

Được biết, vị khách trên là người đàn ông họ Cam. Hôm 1/6, ông Cam đã gọi điện tới cửa hàng ô tô để đặt hàng chiếc xe và nói rõ mình sẽ thanh toán tiền mua xe bằng 660.000 đồng 1NDT cùng với 20.000 tờ 1NDT.

Số tiền xu được vị khách mua xe chia thành 1320 bọc.

Số tiền xu được vị khách mua xe chia thành 1320 bọc.

Ông Cam cho hay, trạm xăng mà ông công tác thường giao dịch với các công ty xe bus, do đó nhận được lượng lớn tiền xu.

"Ít thì vài nghìn tệ, nhiều thì hàng vạn. Lâu ngày số tiền xu của chúng tôi mỗi lúc một nhiều" - ông Cam chia sẻ.

Sau khi cửa hàng ô tô chấp nhận cho ông Cam thanh toán tiền mua xe bằng tiền xu, 3 nhân viên của cửa hàng này đã phải đưa 1 chiếc xe tới tận trạm xăng của ông Cam để thu tiền.

Tuy nhiên, dù cửa hàng này đã liên hệ với rất nhiều ngân hàng để kiểm đếm và gửi số tiền xu này nhưng đều bị từ chối với lý do "không đủ chỗ cất".

Cuối cùng, cửa hàng ô tô đành phải "tự xử lý". "Nếu bất đắc dĩ thì chúng tôi sẽ dùng số tiền này để... phát lương cho nhân viên" - một quản lý cho biết.

Eastday cho biết, 1320 gói tiền xu của ông Cam có trọng lượng lên tới 4.2 tấn.

Số tiền xu nặng tới 4.2 tấn được một số tờ báo hình dung là "chất cao như núi".

Số tiền xu nặng tới 4.2 tấn được một số tờ báo hình dung là "chất cao như núi".

Nhân viên cửa hàng ô tô đang kiểm đếm các bọc tiền xu.

Nhân viên cửa hàng ô tô đang kiểm đếm các bọc tiền xu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại