Uẩn khúc vụ VFF lơ ông Lê Thụy Hải

Đoàn Dự |

Ông Lê Thụy Hải từng công kích VFF và Hội đồng HLV Quốc gia quá nhiều, nên giờ đây mọi thứ đâm ra phản tác dụng!

Bầu Đức từng nhiều lần đề nghị VFF mời ông Lê Thụy Hải vào làm Chủ tịch Hội đồng HLV Quốc gia. Tuy nhiên gần đây, VFF chọn ông Nguyễn Sỹ Hiển làm Chủ tịch Hội đồng nay, và hoàn toàn không mời ông Lê Thụy Hải.

Thực ra đây là vấn đề không khó hiểu, khi ông Lê Thụy Hải đã quá nhiều lần công kích chính VFF và Hội đồng HLV Quốc gia.

Ví dụ như gần đây, ông đã thẳng thắn chê bai chuyến đi học hỏi bóng đá Hàn Quốc của VPF, VFF từ ngày 19/11 đến 25/11 thông qua Thể thao Văn hóa.

“Anh đi đoàn đông như thế, mang tiếng là Công ty VPF tổ chức nhưng bao gồm các CLB. Lịch trình 5 ngày, thời gian di chuyển đi và về mất 2 ngày rồi, xem 1 hoặc 2 trận đấu bên đó thì không giải quyết được gì mấy mà chỉ cho vui.

Hơn nữa, nói thật, nhiều anh có trong thành phần đi lần này không có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết chưa nhiều về công tác tổ chức, hoạt động của các CLB và không nên đi.

Chính vì sự lãng phí ấy mà VPF hay VFF không có tiền để làm những việc khác ở trong nước cho bóng đá Việt Nam.

Đi nước ngoài là tốt nhưng phải như thế nào và học hỏi được gì và làm sao giảm bớt chi phí đối với tình hình khó khăn của mình hiện nay”.


Ông Nguyễn Sỹ Hiển chỉ trích ông Lê Thụy Hải.

Ông Nguyễn Sỹ Hiển chỉ trích ông Lê Thụy Hải.

Trước đó, ông Hải lơ không ít lần chê các thành viên cũ của Hội đồng HLV Quốc gia thiếu kinh nghiệm và cũng nhiều vị chẳng thật giỏi về chuyên môn.

Chính vì lẽ đó, ông Nguyễn Sỹ Hiển từng chỉ trích ngược ông Hải trên Vietnamnet vào đầu tháng 11 vừa rồi:

“Ông Hải về đội B.Bình Dương, nhưng với đội bóng này thì chắc ai cầm cũng vô địch. Thực tế là HLV Mai Đức Chung đã giúp B.Bình Dương vô địch vừa rồi khi về thay ông Hải.

Nếu ông Hải giỏi sao không giúp Hải Phòng hay Thanh Hoá vô địch.

Tôi nghĩ với tính cách của HLV Lê Thụy Hải, chúng ta không nên mời làm Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia hay vị trí giám đốc kỹ thuật ở ĐTVN”.

Cuối cùng thì VFF đã chọn ông Hiển, 1 người gắn bó lâu năm với Hội đồng HLV Quốc gia, người được xem là chẳng mấy khi làm điều “chướng tai, gai mắt” ở góc nhìn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Với những người lãnh đạo, ông Lê Thụy Hải dù đã lớn tuổi (gần 70) nhưng như con ngựa bất kham, có thể vùng lên phản kháng với bất cứ điều gì mình không thích.

Và một nhân vật như thế, dù có tài cách mấy, cũng nhiều người không dám sử dụng. Vì lẽ đó, chuyện ông Lê Thụy Hải được gọi vào làm ở VFF xem ra là không tưởng.

Ông Lê Thụy Hải từng chỉ trích thẳng nhiều thành viên VFF không hiểu biết về bóng đá. Ngay cả những quan chức hàng đầu cũng bị ông Hải lơ phê phán là “dân ngoại đạo”.

Góc khuất Lê Thụy Hải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại