Góc chê Lê Thụy Hải: Chuyện xuất cầu thủ chỉ là viển vông!

Hạ Huyền |

HLV Lê Thụy Hải cho rằng, nếu muốn xuất khẩu cầu thủ một cách đúng nghĩa, bầu Đức cùng cộng sự của ông tại HAGL trước hết hãy nghĩ đến việc phải chơi tốt ở V-League.

LTS: Chuyên mục Khen - Chê bóng đá Việt Nam xuất hiện vào sáng thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần, với ý kiến bình luận của các chuyên gia hàng đầu.

Mục đích của chúng tôi nhằm mang đến cái nhìn khác biệt, đa chiều về các sự kiện diễn ra trên sân cỏ trong nước.

Quý độc giả cũng có thể tham gia đóng góp ý kiến trong phần bình luận để chung tay xây dựng nền bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức bỏ V-League để xuất cầu thủ chỉ là chuyện viển vông


Bầu Đức cần thực tế hơn với những sản phẩm của lò đào tạo HAGL Arsenal JMG.

Bầu Đức cần thực tế hơn với những sản phẩm của lò đào tạo HAGL Arsenal JMG.

HLV Lê Thụy Hải phì cười với thông tin, CLB HAGL sẽ không chú trọng đua tranh tại V-League mà hướng đến việc coi đây là đấu trường rèn luyện để xuất khẩu cầu thủ.

Ông Hải “lơ” đặt ra câu hỏi: “Người ta muốn mua cầu thủ thì ít nhất cũng phải xem anh đá ở đâu, trình độ ra sao. Nếu HAGL không thay đổi, mùa tới vẫn đua trụ hạng như thế thì ai mua mà bán?

Đến thời điểm này, anh mất những cầu thủ tạm gọi là khá nhất trong đội nhưng không lo bổ sung. Thế thì mùa tới sẽ cạnh tranh với ai mà chả bảo là bỏ với chán V-League?”.

Nhà cầm quân cá tính “đế” thêm: “Phải nói thẳng thắn là trình độ của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thua cầu thủ cùng trang lứa ở Nhật Bản, Hàn Quốc nhiều lắm. Chúng ta đừng vội ảo tưởng.

Cá nhân tôi thì luôn đặt ra câu hỏi rằng, phía sau những phi vụ chuyển nhượng đó là cái gì? Ý nghĩa chuyên môn chiếm bao nhiêu phần trăm, hay ý nghĩa thương mại là chủ yếu”.

Bóng đá không phải cứ có tiền rồi muốn làm gì thì làm

Bầu Đức và ông chủ của doanh nghiệp đã đưa ra thông điệp sẽ chỉ tài trợ cho bóng đá Việt Nam nếu VFF sa thải HLV Miura.
Bầu Đức và ông chủ của doanh nghiệp đã đưa ra thông điệp sẽ chỉ tài trợ cho bóng đá Việt Nam nếu VFF sa thải HLV Miura.

Trả lời câu hỏi của phóng viên: “Nếu ở vào cương vị của HLV Miura, ông sẽ cảm thấy thế nào khi một doanh nghiệp tuyên bố sẽ chỉ tài trợ cho ĐTQG với điều kiện HLV trưởng phải bị sa thải?”, HLV Lê Thụy Hải nói:

“Tôi sẽ thấy rất buồn. Vì những chuyện như vậy nên được cân nhắc một cách cẩn trọng trước khi đem tăng tải trên các phương tiện truyền thông, mà lại xuất phát từ một vị Phó chủ tịch VFF.

Đồng ý rằng công việc của HLV Miura có những điểm được và chưa được. Nhưng hiện giờ, ông ta vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình.

Nói như vậy khác nào đuổi người ta đi, mà còn làm suy yếu chính U23 Việt Nam khi HLV trưởng, đặt ra giả thiết, bị phân tâm và không thực hiện tốt công việc”.

Theo HLV Lê Thụy Hải, cũng có thể doanh nghiệp đưa ra thông điệp nêu trên có ý tốt là muốn bóng đá Việt Nam phát triển. Nhưng cách làm như vậy không giống với bất cứ nền bóng đá phát triển nào trên thế giới.

“Phải rõ ràng với nhau là công tác chuyên môn, dùng hay sa thải HLV, thuộc thẩm quyền của Liên đoàn. Anh là doanh nghiệp tài trợ đến với tôi thì rất đáng quý, nhưng không phải cứ có tiền thì muốn làm gì thì làm, đặt ra điều kiện nọ kia”, nhà cầm quân cá tính chia sẻ.

VFF phải xem lại mình


Bầu Đức đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch VFF nhưng chưa bao giờ tổ chức này cho thấy có quyền ấn định bất cứ điều gì lên cá nhân ông.

Bầu Đức đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch VFF nhưng chưa bao giờ tổ chức này cho thấy có quyền ấn định bất cứ điều gì lên cá nhân ông.

Cũng chính vì chuyện bất cứ ai cũng có thể chỉ trích VFF, hoặc việc bất kỳ ông chủ hay doanh nghiệp nào cũng có thể ngồi “mâm trên” để phán xét về công việc của tổ chức ấy, HLV Lê Thụy Hải đặt ra câu hỏi:

“Nếu VFF thật sự nghiêm minh và làm tốt công việc của mình, liệu họ có bị đối xử như vậy?”.

Trong tuần vừa qua, bóng đá Việt Nam lại xôn xao vì những phát biểu của bầu Đức công khai chỉ trích tổ chức nơi ông đang đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch và tiếp tục chĩa mũi dùi về phía HLV Miura.

HLV Lê Thụy Hải nhận xét về những phát ngôn của ông chủ đội bóng phố núi:

“Đồng ý rằng anh Đức rất có tâm huyết với bóng đá Việt Nam, nhưng cần phải rạch ròi 2 khía cạnh: Cổ động viên Đoàn Nguyên Đức và Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức.

Nếu anh Đức phát biểu bằng tư cách cá nhân, đó là quyền tự do của mỗi người. Bản thân tôi cũng có quyền bày tỏ cái này được, cái kia chưa được theo góc nhìn của mình.

Nhưng nếu anh Đức phát biểu bằng cương vị Phó chủ tịch VFF, tôi nghĩ nên có sự bàn bạc, thống nhất trong nội bộ trước khi công khai ra bên ngoài.

Vì khi anh đứng ở vị trí đầu tàu của cả nền bóng đá, mỗi phát ngôn, hành động của anh sẽ ảnh hưởng, tác động rất lớn đến nhiều người khác”.

Suốt thời gian qua, trong khi Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đều bày tỏ quan điểm ủng hộ HLV Miura thì bầu Đức liên tiếp đưa ra những chỉ trích nặng nề về phía nhà cầm quân người Nhật.

Cách xử sự thiếu thống nhất như vậy rõ ràng sẽ khiến hình ảnh của VFF bị ảnh hưởng bởi chuyện thiếu đoàn kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại