Hàng nghìn người viếng mộ Đại tướng trong dịp lễ 22/12

Hoàng Phúc |

Mặc thời tiết giá lạnh, hàng nghìn người đã đến dâng hương hoa tưởng nhớ và tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12).

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2015) và 26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2015), hàng vạn người khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc đã đổ về Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam và là người con ưu tú của mảnh đất Quảng Bình.

Đoàn người đi viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đoàn người đi viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm ngày 22/12, hàng nghìn người xếp hàng chỉnh tề đến viếng mộ Đại tướng.

Có nhiều đoàn của các Cựu chiến binh, cựu TNXP đến dâng những bó hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm để tỏ lòng biết ơn đến công lao to lớn đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cụ Nguyễn Khắc Trọng (80 tuổi, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) tâm sự: “Đây là năm thứ 2 tôi về Vũng Chùa - Đảo Yến để thắp nén hương dâng lên anh linh của Người.

Dù tuổi cao, sức yếu nhưng mỗi khi được về đây tôi lại thấy rất ấm lòng và dường như sống lại một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc.

Qua đây, tôi mong muốn các thế hệ con cháu luôn sống học tập và noi gương Người, phấn đấu xây dựng nước nhà ngày một tươi đẹp hơn".

Thượng úy Khắc Ngọc Tân Hào - Đội trưởng Đội Bảo vệ Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cho biết từ ngày đưa linh cữu Đại tướng về đất mẹ Quảng Bình đến nay, khu mộ đã đón trên 226 nghìn đoàn với hơn 2,8 triệu lượt người tới viếng mộ.

Tính riêng trong dịp lễ từ ngày 20/12 đến 22/12, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đón trên 5 nghìn lượt người đến viếng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại