Khánh Đơn: ‘Tôi luôn mong quay trở lại với Lương Bích Hữu’

Hoàng Tử |

Khánh Đơn cho biết anh vẫn dành rất nhiều tình cảm cho vợ của mình và muốn cả hai tái hợp sống hạnh phúc bên nhau.

Cuối năm ngoái, Khánh Đơn bất ngờ cầu hôn Lương Bích Hữu trong một buổi lễ trao giải. Hành động tình cảm của cặp đôi này đã từng khiến nhiều người ngưỡng mộ và dành không ít lời khen “có cánh” cho hạnh phúc của họ.

Sau khi có bầu, Lương Bích Hữu quyết định sang Canada để dưỡng thai và chờ sinh con. Được biết cô đã sinh em bé tại Canada.

Mới đây Khánh Đơn bất ngờ tuyên bố giọng ca Em yêu anh đã “bỏ rơi” anh. Cho đến hiện tại, anh vẫn chưa được gặp gỡ và nhìn mặt con gái của mình.


Khánh Đơn từng cầu hôn Lương Bích Hữu tại một lễ trao giải.

Khánh Đơn từng cầu hôn Lương Bích Hữu tại một lễ trao giải.

Sau khi chia sẻ những chuyện riêng tư của mình lên mặt báo, Khánh Đơn cho biết đó cũng là điều bất đắc dĩ.

Bản thân là một người của công chúng, hoạt động nghệ thuật trong một quãng thời gian rất dài nên việc chia sẻ những chuyện riêng tư như vậy, đó là điều không nên.

Mục đích duy nhất của anh là muốn được Lương Bích Hữu cho gặp con gái. Đó là khát khao tự nhiên của một người làm cha, muốn được chia sẻ tình thương với con cái.

Tuy nhiên, dù có chia sẻ lên mặt báo thì đến bây giờ anh vẫn chưa được gặp gỡ con gái của mình.

Bản thân anh luôn trông đợi vào điều tốt đẹp, anh hi vọng trong thời gian tới, mọi chuyện sẽ có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn. Hiện tại, Khánh Đơn vẫn đang chờ sự hồi âm từ Lương Bích Hữu.


Cả hai từng có quãng thời gian mặn nồng bên nhau.

Cả hai từng có quãng thời gian mặn nồng bên nhau.

Sau khi những mâu thuẫn trong gia đình xảy ra, giọng ca Ai cũng có nỗi buồn cho biết anh đã nhận hết tất cả lỗi lầm về mình, anh đã xin lỗi vợ của mình rất nhiều lần và mong được sự tha thứ.

Đàn ông con trai khó tránh khỏi những chuyện không hay, không ai là hoàn hảo cả. Nhưng đến lúc này anh nhận ra, định mệnh và duyên số đã hết rồi.

Anh không muốn tranh cãi thêm về mối quan hệ của mình và vợ nữa. Nếu bắt buộc phải kết thúc tất cả, anh chỉ mong muốn mình có quyền gặp và chăm sóc con gái.

Từ trước đến nay, Lương Bích Hữu vẫn là cô gái mà Khánh Đơn yêu nhất. Anh vẫn luôn mong mỏi được quay trở lại những ngày tháng êm đẹp với người mình yêu.

Anh sẽ biết suy nghĩ hơn và sẽ cùng Lương Bích Hữu xây dựng một gia đình hoàn hảo, đầm ấm, hạnh phúc.

Anh hi vọng Lương Bích Hữu có cái nhìn tốt đẹp hơn, cởi mở để con cái được đầy đủ cả cha, lẫn mẹ, được sống trong tình yêu thương của cả gia đình.

Anh hi vọng cả hai có thể ngồi lại nói chuyện, tâm sự với nhau và cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hiện tại, Khánh Đơn vẫn đang rất đau buồn chuyện gia đình. Anh luôn muốn mình có thể vượt qua sớm để tập trung cho công việc và sự nghiệp âm nhạc.

Anh cảm ơn những lời động viên hỏi thăm của fan và khán giả về tình hình gia đình mình.


Khánh Đơn cảm thấy an ủi khi nhận được nhiều sự động viên từ mọi người.

Khánh Đơn cảm thấy an ủi khi nhận được nhiều sự động viên từ mọi người.

Vì tâm trạng làm việc không được tốt nên anh cũng chưa thực sự có một sáng tác nào thật tâm đắc. Anh sẽ cho mình một khoảng lặng để tiếp tục viết nhạc, sống hết mình vì nghệ thuật.

“Tôi vẫn muốn được quay trở lại bên cạnh Lương Bích Hữu, tôi hạnh phúc khi được yêu thương và chăm sóc cô ấy cùng con gái của mình.

Hi vọng, cả hai sẽ cùng dẹp bỏ cái tôi cá nhân để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp phía trước. Tôi vẫn chờ đợi để được gặp mặt cả hai mẹ con”. Khánh Đơn kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại