Tướng TQ e ngại hiện tượng kích động "ghét đảng, ghét quân đội"

Hải Võ |

Cựu Giám đốc Viện nghiên cứu chiến lược Đại học quốc phòng Trung Quốc Dương Nghị cho rằng nước này đang đối diện với "cuộc chiến không thuốc súng".

Thiếu tướng Hải quân Dương Nghị mới đây đánh giá: "Hiện giờ kẻ địch cầm đao mặc quân phục đã không dám tới nữa, nhưng kẻ địch mặc comple thì không ít."

Bình luận của ông Dương được đưa ra tại cuộc thảo luận đề tài "Thế lực thù địch tồn tại ở phạm vi lớn đến đâu", trong khuôn khổ hội nghị thường niên 2016 của Thời báo Hoàn Cầu.

Ông Dương khẳng định sự tồn tại của "cuộc chiến tranh không thuốc súng".

"Sau Chiến tranh Lạnh, vẫn có người đánh tráo khái niệm 'giá trị phổ quát', trong đó ca ngợi và tôn quan điểm của phương Tây làm chủ đạo, nhưng không thừa nhận quan niệm 'dĩ hòa vi quý' của Trung Quốc là 'giá trị quan phổ quát'," ông Dương nói.

Dương Nghị cho rằng, gián điệp, kích động đào tẩu, mua tin tình báo hay nuôi dưỡng "thế lực ủy quyền"... đang là những phương pháp mà các thế lực đối địch Trung Quốc thường sử dụng.

Ông này bình luận: "Một số người xuyên tạc giá trị quan cốt lõi của Trung Quốc, mượn danh nghĩa chống tham nhũng để kích động người dân bất mãn chống lại đảng, kích động tâm lý thù đảng và quân đội.

Hiện tượng này hết sức đáng sợ và không thể không xử lý.

Đặc biệt, thời đại công nghệ kỹ thuật số phát triển vượt bậc khiến mối đe dọa này càng trở nên nguy hiểm. Nhiều thông tin trên mạng Internet có tính chất lừa đảo và kích động. Một số thế lực nước ngoài cố tình đưa thông tin thất thiệt để gây hỗn loạn."

"Chúng ta không thể trở lại thời kỳ đấu tranh giai cấp như Cách mạng Văn hóa, nhưng cũng không nên tin rằng thiên hạ đang thái bình," Dương Nghị nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại