Con trai hiệu trưởng dọa mang mìn “nổ tung nhà” cô hiệu phó

Ngọc Tú |

Nghĩ mẹ và đồng nghiệp ở trường có chuyện xích mích, người con trai của vị hiệu trưởng đã gọi điện đe dọa sẽ cho "nổ tung nhà" của cô hiệu phó.

Chiều tối 10/12, ông Nguyễn Thế Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Trung (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, Đảng ủy xã sẽ chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm việc người nhà của cô Trần Thị Thu Hương - Hiệu trưởng trường THCS Nghi Trung dọa cô hiệu phó cùng trường.

Cô Phùng Thị Kim Chinh - Phó hiệu trưởng trường THCS Nghi Trung (xã Nghi Trung), cho biết, đầu tháng 11 vừa qua, cô bị 1 số điện thoại lạ gọi đến lăng mạ, đe dọa. Người lạ này còn dọa sẽ cho nổ tung nhà nếu không im lặng.

Nguyên nhân sự việc được cho là bắt nguồn từ việc đoàn thanh tra của huyện Nghi Lộc về trường yêu cầu cô Chinh trình bày 1 số vấn đề liên quan đến việc dạy và học thêm ở trường. Tuy nhiên, cô Chinh đã từ chối vì mình không phụ trách.

Sau đó, cô Hương đã vào phòng cô Chinh nói chuyện và tỏ vẻ không hài lòng về những phát biểu này với đoàn thanh tra.


Trường THCS Nghi Trung, nơi cô Chinh và cô Hương đang công tác.

Trường THCS Nghi Trung, nơi cô Chinh và cô Hương đang công tác.

Sáng 1/11, cô Chinh bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ của một người đàn ông đe dọa, lăng mạ. Chưa dừng lại ở đó, người lạ này tiếp tục gọi cuộc thứ hai và đe dọa sẽ mang mìn tới nổ tung nhà nếu không im lặng.

Tiến hành tra số máy, cô Chinh biết được đây chính là số thuê bao mà cô Hương đăng ký tên. Ngay sau đó, cô Chinh đã trình báo sự việc với Bí thư Đảng bộ xã Nghi Trung nơi mình đang sinh hoạt Đảng.

Khi báo sự việc với cô Hương, vị hiệu trưởng này đã thừa nhận số máy chính là của mình nhưng không phải chính tay cô nhắn tin, gọi điện đe dọa mà là do người con trai (21 tuổi, hiện đang là sinh viên 1 trường Đại học tại Nghệ An).

Lúc tôi gọi điện nói chuyện công việc ở trường, có thể con trai tôi nghe thấy rồi quá lo lắng cho mẹ nên làm chuyện dại dột đó. Sau đó tôi tra hỏi thì con tôi thừa nhận vì thương tôi nên gọi dọa cô Chinh” , cô Hương chia sẻ.

Sau khi sự việc xảy ra, cô Hương cùng con trai đã trực tiếp đến nhà cô Chinh để xin lỗi. Cô chinh đã đồng ý, tuy nhiên yêu cầu cô Hương phải nhận khuyết điểm trước chi bộ của trường.

Ngày 25/11 vừa qua, Đảng bộ xã Nghi Trung, Hội đồng nhà trường đã tiến hành họp và kiểm điểm về việc làm sai của cô Hương. Cô Hương cũng đã đưa theo người con trai đến trình bày sự việc và xin nhận khuyết điểm trong việc quản lý con không tốt dẫn đến sai trái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại