Người đàn ông chết thảm vì không nghe thấy tiếng hét báo tàu đến

Trần Thất |

Khi điều khiển xe máy đi từ đường làng ra Quốc lộ, người đàn ông đã bị tàu hỏa cán xe máy gãy nát, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vào lúc 15h10 phút hôm nay (8/12), trên đường ngang dân sinh km 305 +900 ĐSTN thuộc địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa làm người đàn ông chết thảm.

Theo đó, khi tàu thống nhất Bắc - Nam số hiệu SE5 (hành trình Hà Nội –TP Hồ Chí Minh) đang lao nhanh từ phía cầu cấm vào thì bỗng dưng có một người đàn ông điều khiển xe máy từ hướng UBND xã Nghi Long băng qua đường ngang nói trên ra Quốc lộ 1A.

Mặc dù nhiều người đã hét to cảnh báo tàu đến, đồng thời tàu kéo còi liên tục, nhưng đàn ông không nghe thấy nên vẫn lao vào vào đường ngang.

Hậu quả, tàu TN SE5 đã tông chính diện trên đường ngang khiến chiếc xe máy văng ra xa, nạn nhân (chưa rõ danh tính) tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tàu thống nhất đã dừng khẩn cấp xử lý vụ việc bàn giao thi thể cho chính quyền địa phương mai táng. Chuyền tàu bị chậm 30 phút.


Dù đã có người la hét nhưng người đàn ông không nghe thấy

 

Dù đã có người la hét nhưng người đàn ông không nghe thấy

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại