Vũ khí "hủy diệt mọi mục tiêu đe dọa" của chiến hạm Nga ở Syria

Ly Vy |

Các tên lửa phòng không S-300F Fort trên tuần dương hạm Moskva sẽ bảo vệ căn cứ Nga ở Syria trước bất cứ mối đe dọa nào từ trên không.

Sau vụ việc máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi chiến đấu cơ Su-24 của Nga, Bộ tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tuyên bố Moscow sẽ điều tàu chiến tới bờ biển Syria, gần căn cứ không quân ở Latakia để tăng cường phòng thủ cho căn cứ này.

Theo hãng tin RT, tuần dương hạm Moskva sẽ được triển khai tới vị trí ngoài khơi Latakia.

Người phát ngôn Bộ tổng tham mưu Nga, Trung tướng Sergei Rudskoi tuyên bố: "Chúng tôi cảnh báo rằng, bất kỳ mục tiêu nào, được cho là có khả năng gây nguy hiểm cho chúng tôi, sẽ bị tiêu diệt".

Vậy vũ khí nào sẽ giúp tàu tuần dương Moskva thực hiện nhiệm vụ này?

Tuần dương hạm Moskva (trước đây con tàu mang tên Slava và được đổi tên như hiện nay vào ngày 07-07-1995) là chiếc tàu đầu tiên thuộc đề án 1164.

Tàu được khởi đóng ngày 05-11-1976 tại nhà máy Bắc Nikalayev, hạ thủy ngày 27-07-1979 và được đưa vào biên chế ngày 07-02-1983.


Moskva có chiều dài 186,4m, rộng 20,8m, chiều cao mạn 9,3m, lượng giãn nước 9.380 tấn (tiêu chuẩn), 11.490 tấn (đầy tải). Tàu trang bị 2 động cơ hành trình turbine khí M70 giúp nó đạt được tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, tầm hoạt động 10.000 hải lý, thủy thủ đoàn 480 người.

Moskva có chiều dài 186,4m, rộng 20,8m, chiều cao mạn 9,3m, lượng giãn nước 9.380 tấn (tiêu chuẩn), 11.490 tấn (đầy tải). Tàu trang bị 2 động cơ hành trình turbine khí M70 giúp nó đạt được tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, tầm hoạt động 10.000 hải lý, thủy thủ đoàn 480 người.


Cùng với các tàu lớp Kirov, các tàu lớp Slava là 1 trong 2 lớp tàu tuần dương của Hải quân Nga. Đây cũng là các tàu được trang bị số lượng vũ khí khổng lồ và cực kỳ uy lực.

Cùng với các tàu lớp Kirov, các tàu lớp Slava là 1 trong 2 lớp tàu tuần dương của Hải quân Nga. Đây cũng là các tàu được trang bị số lượng vũ khí khổng lồ và cực kỳ uy lực.


Pháo hạm chính trên tàu là AK-130 2 nòng cỡ 130mm, pháo có tầm bắn tối đa 23km, tốc độ bắn từ 10-40 phát/phút, đầu đạn khối lượng 33,4kg.

Pháo hạm chính trên tàu là AK-130 2 nòng cỡ 130mm, pháo có tầm bắn tối đa 23km, tốc độ bắn từ 10-40 phát/phút, đầu đạn khối lượng 33,4kg.


Ngoài ra còn có 6 pháo bắn nhanh AK-630 có tầm bắn 4.000m, tốc độ bắn tối đa 5.000 phát/phút, được sử dụng để bắn hạ các tên lửa chống hạm cũng như mục tiêu bay thấp.

Ngoài ra còn có 6 pháo bắn nhanh AK-630 có tầm bắn 4.000m, tốc độ bắn tối đa 5.000 phát/phút, được sử dụng để bắn hạ các tên lửa chống hạm cũng như mục tiêu bay thấp.


Vũ khí uy lực nhất và khiến các tàu tuần dương lớp Slava nổi tiếng là 16 tên lửa chống hạm Bazalt bố trí dọc 2 bên tàu.

Vũ khí uy lực nhất và khiến các tàu tuần dương lớp Slava nổi tiếng là 16 tên lửa chống hạm Bazalt bố trí dọc 2 bên tàu.


Các tên lửa Bazalt có tầm bắn tối đa 550km, tốc độ bay Mach 2,5 mang được đầu đạn thông thường nặng 1.000kg hoặc đầu đạn hạt nhân có sức công phá 350kt. Với uy lực như vậy, mỗi quả tên lửa Bazalt có thể dễ dàng loại khỏi vòng chiến đấu bất kỳ tàu chiến cỡ lớn nào, kể cả tàu sân bay.

Các tên lửa Bazalt có tầm bắn tối đa 550km, tốc độ bay Mach 2,5 mang được đầu đạn thông thường nặng 1.000kg hoặc đầu đạn hạt nhân có sức công phá 350kt. Với uy lực như vậy, mỗi quả tên lửa Bazalt có thể dễ dàng loại khỏi vòng chiến đấu bất kỳ tàu chiến cỡ lớn nào, kể cả tàu sân bay.


Tuy nhiên, Nga điều tàu Moskva đến Syria không nhằm chống lại tàu chiến các nước khác.

Tàu tuần dương Moskva sẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ căn cứ Nga ở Latakia trước bất kỳ mối đe dọa từ trên không nào. Và để làm được điều đó, các tên lửa phòng không S-300F Fort (SA-N-6 Grumble) trên tàu sẽ là loại vũ khí chủ lực.

Tuy nhiên, Nga điều tàu Moskva đến Syria không nhằm chống lại tàu chiến các nước khác.

Tàu tuần dương Moskva sẽ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ căn cứ Nga ở Latakia trước bất kỳ mối đe dọa từ trên không nào. Và để làm được điều đó, các tên lửa phòng không S-300F Fort (SA-N-6 Grumble) trên tàu sẽ là loại vũ khí chủ lực.


Tàu tuần dương Moskva mang tổng cộng 64 tên lửa phòng không S-300 bố trí trong 8 bệ phóng (mỗi bệ mang 8 tên lửa) thẳng đứng B-303A. Đây là dạng ống phóng xoay, tức là mỗi bệ chỉ có 1 miệng phóng và sau khi phóng xong 1 quả thì nó sẽ quay quả tiếp theo đến vị trí miệng phóng.

Tàu tuần dương Moskva mang tổng cộng 64 tên lửa phòng không S-300 bố trí trong 8 bệ phóng (mỗi bệ mang 8 tên lửa) thẳng đứng B-303A. Đây là dạng ống phóng xoay, tức là mỗi bệ chỉ có 1 miệng phóng và sau khi phóng xong 1 quả thì nó sẽ quay quả tiếp theo đến vị trí miệng phóng.


Mỗi tên lửa có tầm bắn 90km, tuy nhiên nếu là phiên bản Fort-M thì tên lửa có tầm bắn lên đến 200km. Và với tầm bắn như trên, tàu tuần dương Moskva đủ sức tạo một vùng bán kính an toàn để bảo vệ các máy bay Nga hoạt động.

Mỗi tên lửa có tầm bắn 90km, tuy nhiên nếu là phiên bản Fort-M thì tên lửa có tầm bắn lên đến 200km. Và với tầm bắn như trên, tàu tuần dương Moskva đủ sức tạo một vùng bán kính an toàn để bảo vệ các máy bay Nga hoạt động.


Ngoài hệ thống S-300F, trên tàu còn 2 bệ phóng tên lửa phòng không Osa-MA với tổng cộng 40 tên lửa có tầm bắn 15km sẵn sàng tiêu diệt các mục tiêu bay thấp và tầm gần.

Ngoài hệ thống S-300F, trên tàu còn 2 bệ phóng tên lửa phòng không Osa-MA với tổng cộng 40 tên lửa có tầm bắn 15km sẵn sàng tiêu diệt các mục tiêu bay thấp và tầm gần.


Hệ thống chống ngầm trên tàu có 2x5 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm cùng 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-6000.

Hệ thống chống ngầm trên tàu có 2x5 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm cùng 2 bệ phóng rocket chống ngầm RBU-6000.


Tàu cũng có sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng săn ngầm Ka-27.

Tàu cũng có sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng săn ngầm Ka-27.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại