Ông Trương Gia Bình: SCIC chưa có nghị sự rõ ràng để thoái vốn ở FPT

Phương Phương |

Ngày 19/11 tờ báo Nikkei, một trong những hãng truyền thông lớn nhất Nhật Bản, đã cho đăng tải toàn văn bài phỏng vấn của phóng viên Tomomi Kikuchi với ông Trương Gia Bình - Chủ tịch tập đoàn FPT, Việt Nam.

Nikkei viết, FPT – một tập đoàn công nghệ thông tin ở Việt Nam – muốn đạt được một thị phần lớn hơn trong thị trường toàn cầu.

Trong bài phỏng vấn được tờ báo Nhật thực hiện bên lề “Diễn đàn quản lý toàn cầu Nikkei” (sự kiện thường niên vừa được Nikkei tổ chức trong hai ngày 10 và 11/11/2015 mới đây tại Tokyo, Nhật Bản), Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã chia sẻ về các kế hoạch đầy tham vọng của ông để mở rộng FPT ra thị trường Mỹ cùng các dự án mới khác.


Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch tập đoàn FPT

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch tập đoàn FPT

Việt Nam là một bên tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ông cho biết khu vực thương mại tự do này sẽ có lợi như thế nào cho Việt Nam?

Người ta đang nói về Việt Nam như là một quốc gia hưởng lợi nhiều nhất (từ TPP), tạo ra hàng triệu việc làm mới và (các ngành công nghiệp bao gồm) giày dép và thủy sản cũng được hưởng lợi từ đó.

Một khi Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và TPP được hình thành, Việt Nam sẽ trở thành một cửa ngõ thương mại cho hầu hết các nền kinh tế trên khắp thế giới.

Trong khi Việt Nam vẫn là một quốc gia đang phát triển, đây là một điểm đến hấp dẫn cho các luồng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI).

Chúng tôi có một cơ cấu dân số rất trẻ, với 1 triệu người được bổ sung (vào lực lượng lao động) mỗi năm.

Tuy vậy, chúng tôi cũng có một thách thức: Việt Nam có một lực lượng lao động lành nghề giá rẻ nhưng khi các rào cản bị xóa bỏ, sẽ rất dễ dàng cho các kỹ sư Việt đi ra nước ngoài.

Chúng tôi phải rất cẩn thận để giữ chân các tài năng ở lại cùng làm việc với chúng tôi.

Liệu AEC (Cộng đồng kinh tế Asean) và TPP có giúp công ty của ông mở rộng ra nước ngoài không?

Việt Nam trở nên quốc tế hơn sẽ giúp cho công ty (FPT) mở rộng được (cơ hội) tiếp cận thị trường của chính nó.

Nhật Bản hiện nay đang là thị trường chiến lược nhất của FPT, chiếm khoảng 50% doanh thu hàng năm của chúng tôi. Nhưng tăng trưởng (doanh thu) ở Mỹ trong năm nay hiện cao hơn Nhật Bản khoảng 45% .

Một con đường khác cho tăng trưởng lợi nhuận của chúng tôi là ở các thị trường mới nổi. Gần đây chúng tôi đã giành được một hợp đồng trị giá 33,6 triệu USD ở Bangladesh để xây dựng một hệ thống quản lý thuế.

Đây là một hướng đi khác của FPT để mang kinh nghiệm của chúng tôi tại Việt Nam đến các quốc gia đang phát triển trên thế giới, chủ yếu thông qua các dự án của Ngân hàng Thế giới (WB).

Chúng tôi cũng muốn xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại Lào, Myanmar và Campuchia, đồng thời giới thiệu công nghệ điện toán đám mây và phân tích dữ liệu đến các quốc gia mới nổi.

Mục tiêu của FPT là đạt được doanh thu hàng năm ở mốc 1 tỷ USD vào năm 2020. Doanh thu hiện tại của chúng tôi là khoảng 200 triệu USD.

Trong vòng 15 năm tới, chúng tôi muốn tham gia (vào nhóm) các công ty hàng đầu thế giới.

Hiện tại, chúng tôi sở hữu một lực lượng lao động khoảng 30.000 người và chúng tôi có kế hoạch sẽ tăng gấp 3 số lượng này trong 5 năm tiếp theo.

Vậy ông sẽ đạt được các mục tiêu trên bằng cách nào?

Chúng tôi muốn thúc đẩy tăng trưởng thông qua sát nhập và mua lại (M&A). Mỗi năm, chúng tôi thực hiện 1 hoặc 2 thương vụ M&A để nắm bắt thị trường mới và phát triển chuyên môn.

Chúng tôi dự định sẽ đầu tư khoảng 50 triệu USD mỗi năm. Trong tương lai, chúng tôi muốn phát triển nhiều hơn ở Mỹ.

Hy vọng FPT có thể thực hiện một vài thương vụ M&A ở Mỹ có quy mô khoảng từ 50 đến 100 triệu USD.

FPT cần phải làm những gì để trở thành một lực lượng toàn cầu, thưa ông?

Chúng tôi muốn tập trung vào các lĩnh vực mới, như là “Internet of Things” (IOT - một thuật ngữ chỉ các thiết bị công nghệ được kết nối với nhau bằng Internet), để xây dựng nên năng lực cạnh tranh.

Ví dụ, chúng tôi vừa phát triển nên một robot thương mại để bán với giá khoảng 89USD. Robot này sử dụng một nền tảng (cho phép) người dùng có thể phát triển các ứng dụng cho nó.

Ý tưởng này cũng giống như App Store của Apple nhưng (ở đây là) đối với robot – một nền tảng mở cho các nhà phát triển và các doanh nghiệp .

Ông có dự định mở rộng việc hợp tác đối với các đối tác Nhật Bản của FPT không?

Tôi nghĩ rằng Việt Nam có thể là quốc gia duy nhất cho đến nay có nhiều kỹ sư công nghệ học tiếng Nhật với quy mô lớn như vậy.

FPT có một chương trình cho phép các sinh viên kỹ thuật được đào tạo 6 tháng tại Việt Nam, nghiên cứu tiếp 1 năm ở Nhật Bản và sau đó thực tập ngay tại các công ty Nhật.

Chúng tôi sẽ có khoảng 10.000 sinh viên tham gia chương trình này trong tương lai.

Nhật Bản có các kỹ sư có chuyên môn sâu nhưng độ tuổi khá cao trong khi người Việt Nam lại đang rất trẻ và rất giỏi học tập các công nghệ mới, đồng thời nhiều người cũng nói tốt tiếng Anh hay các ngôn ngữ khác như tiếng Nhật.

Đối với các đối tác Nhật Bản của FPT, Fujitsu và FPT sẽ bắt đầu một chương trình thí điểm về một dịch vụ đám mây cho nông nghiệp Việt Nam vào tháng 12 này.

Nông nghiệp Việt Nam cần công nghệ cao trong mọi lĩnh vực của chuỗi giá trị: trong sản xuất, nâng cao chất lượng các loại cây trồng và thúc đẩy hiệu quả chế biến và dịch vụ hậu cần.

Chính phủ Việt nam đang bán ra số cổ phiếu mà nhà nước nắm giữ trong một số công ty, trong đó có FPT.

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đang nắm giữ khoảng 6% tổng số cổ phiếu của FPT. Ông có dự đoán gì về việc ai sẽ thâu tóm (số cổ phiếu này không)?

Rất nhiều nhà đầu tư đã liên hệ với chúng tôi và SCIC, hầu hết trong số họ là các nhà đầu tư thuộc các tổ chức nước ngoài.

SCIC vẫn chưa có một chương trình nghị sự rõ ràng và cách thức cụ thể để bán (số cổ phiếu này). Việc bán ra nên được thực hiện sớm theo sự chỉ đạo của chính phủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại