Hàng loạt nhà sư, quan chức cùng sa lưới vì "quan hệ" với trẻ em

Diệp Anh |

Một đường dây mại dâm chuyên cung cấp những cô gái trẻ tuổi vị thành niên cho các quan chức cao cấp và nhà sư tại Thái Lan đã bị triệt phá.

Theo trang tin CBS News, cảnh sát Thái Lan ngày 5/11 vừa qua đã triệt phá thành công một đường dây mại dâm chuyên dụ dỗ các cô gái trẻ vị thành niên và sau đó ép họ phục vụ cho sĩ quan quân đội cao cấp, các nhà sư và rất nhiều các nhà chức trách tại nước này.

Cảnh sát thành phố Chiang Mai – nơi đường dây trên hoạt động cho hay, 23 nghi phạm đang được ráo riết tìm kiếm với những cáo buộc có liên quan đến hoạt động phi pháp này.

Những mụ “tú bà” tìm mọi cách để dụ dỗ các bé gái tuổi từ 13 trở lên đến các nhà thổ trong thành phố.

Theo Thiếu tá Veerachon Boontawee thuộc Trung tâm chống buôn người, cảnh sát Chiang Mai, vài ngày gần đây, 12 nghi phạm đã bị bắt giữ hoặc tự ra đầu thú. Trong số này, có một nhà sư từng là trụ trì của một ngôi chùa nổi tiếng và một nguyên sĩ quan quân đội cao cấp.


Các khu phố đèn đỏ không còn là hiện tượng mới lạ ở Thái Lan song việc sử dụng gái mại dâm vị thành niên để phục vụ nhà sư và quan chức cao cấp thực sự là một vấn đề nghiêm trọng.

Các khu phố đèn đỏ không còn là hiện tượng mới lạ ở Thái Lan song việc sử dụng gái mại dâm vị thành niên để phục vụ nhà sư và quan chức cao cấp thực sự là một vấn đề nghiêm trọng.

Nguồn tin từ cảnh sát cũng cho hay, một Phó Hiệu trưởng một trường Đại học Phật giáo tại thành phố Chiang Mai cũng đã tự ra đầu thú vào ngày 4/11.

Theo Bangkok Post, quan chức ngành giáo dục này đã bị cáo buộc có quan hệ tình dục với ít nhất 5 cô gái trẻ, tất cả chỉ mới 13 tuổi và đang hành nghề mại dâm.

Các cuộc điều tra đã được cảnh sát Chiang Mai triển khai kể từ đầu năm nay, sau khi một cô gái 13 tuổi được cứu thoát khỏi “động quỷ” và chỉ đường cho cảnh sát tới gặp một số “tú bà” cũng như các khách hàng thường xuyên của mình.

Theo CBS News, những nghi phạm bị bắt có thể sẽ phải đối mặt với án phạt lên đến 20 năm tù vì cáo buộc quan hệ tình dục với trẻ dưới 15.

Thái Lan lâu nay nổi tiếng với những khu vực đèn đỏ ở các thành phố lớn cũng như những khu vực có nhiều bãi biển phục vụ khách du lịch.

Theo thiếu tá Veerachon, những nhà thổ thường sử dụng những cô gái vị thành niên để phục vụ đàn ông Thái Lan trong khi những cậu bé chưa đến tuổi trưởng thành bị ép phục vụ khách nước ngoài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại