Vụ lốt xe bến Mỹ Đình 600 triệu: 'Bộ trưởng Đinh La Thăng đúng'

Dương Thu |

Về phát ngôn vụ “chạy” một lốt xe vào bến Mỹ Đình mất 600 triệu, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Bảo nói rằng, “Bộ trưởng Giao thông đã làm đúng trách nhiệm”.

Khi những lùm xùm quanh phát ngôn của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng chuyện xếp 1 lốt xe ở bến Mỹ Đình phải mất từ 500-600 triệu đồng chưa lắng xuống, vị Phó Giám đốc phụ trách vận tải Sở Giao thông Vận tải Hà Nội lại đang thu hút sự chú ý của dư luận thêm lần nữa khi lên tiếng phủ nhận những phát ngôn trước đó của mình và cho rằng, “chỉ là chuyện ngoài lề, không phải phát ngôn”.

Dư luận đặt nhiều câu hỏi, băn khoăn về trách nhiệm phát ngôn của các lãnh đạo.

Liên quan đến thông tin này, bên hành lang Quốc hội sáng 29/10, khi trả lời phỏng vấn của báo Người Đưa Tin, đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc) lên tiếng cho rằng: “Không thể phát ngôn hay kết luận mà không có số liệu được.

Phía Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hay phía Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và cả Ban quản lý bến xe Mỹ Đình nếu như có ý kiến về vấn đề lốt xe 600 triệu đồng cần có bằng chứng rõ ràng.

Nếu những bằng chứng đưa ra mà chưa được xác định, khiến thông tin đưa ra gặp phải sự phủ nhận của các bên thì sẽ rất khó đi đến kết luận”.

“Điều quan trọng nhất là những thông tin đưa ra phải hoàn toàn có cơ sở chính xác để người dân tin tưởng, không thể nói hay phát ngôn theo cảm tính được. Càng không thể kết luận mà không có số liệu.

Tôi nghĩ trong việc này, khi Bộ trưởng nói ra cần phải có bằng chứng, và nếu Hà Nội nhận được thông tin đó thì không nên phản ứng ngay mà cần đi kiểm tra rõ ràng, nếu không có thì phản hồi lại còn nếu đúng thì nghiêm khắc xử lý”, đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo nói.


Đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo trả lời phỏng vấn của báo Người Đưa Tin bên hành lang Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo trả lời phỏng vấn của báo Người Đưa Tin bên hành lang Quốc hội.

Trước câu hỏi của phóng viên về sự cẩn trọng cũng như mức độ quan trọng trong các phát ngôn của lãnh đạo thời gian qua, đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo đưa quan điểm:

“Thực ra, tôi thấy rằng, dù là thông tin từ phía nào nói ra thì họ đều là những người có trách nhiệm, có địa vị cả. Tôi thấy với thông tin mà không có số liệu cụ thể, bằng chứng rõ ràng thì sẽ vẫn chỉ là thông tin và cần phải kiểm chứng.

Tôi tin rằng, xung quanh câu chuyện lốt xe ầm ĩ thời gian qua sẽ có nhiều thông tin không chính xác.

Kể cả như với chúng tôi, nếu muốn phát biểu trên nghị trường Quốc hội hay phát ngôn ở đâu thì cũng cần có số liệu thông tin rất chính xác.

Chúng ta dễ dàng thấy, ngay cả vấn đề thống kê số liệu ở Việt Nam lâu nay còn khá lung tung. Cho nên, không nên dựa vào một ý kiến, một số liệu nào đó mà kết luận vấn đề ngay được.

Tóm lại, quan điểm của tôi là mọi người đều đang muốn có một sự rõ ràng trong vấn đề này.

Vậy khi đưa ra thông tin từ phía nào cũng cần dựa trên cơ sở thực tế, thì mới mang tính thuyết phục và làm cho người dân tin tưởng chứ không phải những số liệu làm hoang mang dư luận như thời gian qua”.

Nói về phát ngôn của Bộ trưởng Đinh La Thăng vụ chạy lốt xe bến Mỹ Đình 600 triệu đồng, đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo ủng hộ.

“Tôi nghĩ việc Bộ trưởng đã làm là rất đúng. Bởi bản thân Bộ trưởng trong câu chuyện này, khi tiếp nhận thông tin tiêu cực cũng sẽ rất muốn mọi chuyện được rõ ràng, rành mạch, không thể để câu chuyện lùm xùm với những tiêu cực xảy ra.

Tuy nhiên, phía Hà Nội, nếu nghe Bộ trưởng nói như vậy cũng cần tiếp nhận thông tin và kiểm tra ngay.

Dù sao, Bộ trưởng cũng là người đứng đầu quản lý ngành và có trách nhiệm với mọi vấn đề xảy ra trong ngành giao thông, kể cả những điều “nghe nói” đi chăng nữa.

Bộ trưởng nghe thấy có những lùm xùm thì đơn vị có sự lùm xùm cần tiếp nhận thông tin để kiểm tra và báo cáo lại mới đúng. Đấy cũng là thể hiện trách nhiệm của cấp dưới."

"Về nguyên tắc, tôi thấy Bộ trưởng ứng xử như thế là đúng. Bộ trưởng được quyền chỉ đạo, đề nghị kiểm tra thông tin đó.

Tôi thấy Bộ trưởng cũng chưa hề kết luận mà chỉ nghe nói và phản ánh lại thì cấp dưới có trách nhiệm phải kiểm tra”, Đại biểu Ngọc Bảo khẳng định.

Tuy nhiên, vị đại biểu Quốc hội đoàn Vĩnh Phúc cũng nhấn mạnh thêm: “Vấn đề là những thông tin phải dựa trên số liệu đúng, có số liệu đó hay không thì cũng phải rõ ràng.

Người phát ngôn thì phải chắc chắn, phải có trách nhiệm với phát ngôn của mình, chứ không thể nghe mọi người nói, nghe mọi người phản ánh.

Nếu nghe lại theo kiểu như vậy, qua nhiều cấp, nhiều kênh thì có thể số liệu sẽ không được chính xác, câu chuyện sẽ đi sang hướng khác”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại