Học sinh gian lận, sao chép bài thi sẽ bị phạt tù đến 7 năm

Trúc Phạm |

Từ tháng 11/2015, học sinh Trung Quốc cố tình sao chép và gian lận khi làm bài thi sẽ bị kết án đến 7 năm tù, khi chính phủ thông qua luật hình sự sửa đổi.

Những phụ huynh có liên quan, chẳng hạn ném “phao” vào phòng thi cho con, cháu, cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Theo Luật hình sự sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11, quy định những người hỗ trợ, “tiếp tay” cho hành vi gian lận sẽ bị phạt tù 3-7 năm, đài phát thanh quốc tế Trung Quốc đưa tin.

Luật cũng quy định, người nào cố tình mạo danh để thi hộ cho người khác cũng sẽ bị công an bắt giam và xử lý nghiêm.

Trước đây, sinh viên cao đẳng, đại học có liên quan đến gian lận thi chỉ bị trường học trừng phạt bằng hình thức: cảnh cáo, truất quyền thi để lấy bằng tốt nghiệp và đuổi học.

 

Hình ảnh trong kỳ thi vào đại học của học sinh Trung Quốc được tổ chức vào tháng 7 hàng năm.

Hình ảnh trong kỳ thi vào đại học của học sinh Trung Quốc được tổ chức vào tháng 7 hàng năm.

Hàng năm, Trung Quốc phải huy động lực lượng công an để ngăn chặn quay cóp bài, đặc biệt trong kỳ thi vào đại học (Gaokao) có gần 10 triệu học sinh tham gia vào năm ngoái.

Năm ngoái, các sở công an trên khắp Trung Quốc đã triển khai máy bay không người lái và đã phát giác hành vi sản xuất, bán “phao cứu nguy” và sử dụng thiết bị viễn thông được dùng để sao chép bài thi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại