"Dính bẫy" đa cấp, người đàn ông tìm cách nhảy lầu thoát thân

Nguyễn Nhung |

Để thoát khỏi một “hang ổ” đa cấp ở Lật Dương, Giang Tô, Trung Quốc, một người đàn ông đã quyết tâm nhảy lầu từ tầng 4, trốn khỏi nơi bị giam giữ.

Truyền thông Trung Quốc ngày 26/10 dẫn nguồn tin từ Tòa án nhân dân thành phố Lật Dương, tỉnh Giang Tô Trung Quốc cho hay, một người đàn ông họ Lý vì giam giữ người phi pháp, đã bị kết án 9 tháng tù giam.

Sự việc xảy ra vào những ngày đầu tháng 6/2015. Theo báo điện tử Sohu (Trung Quốc), Lý bị một người bạn lôi kéo tham gia vào đường dây đa cấp có tên gọi là “Thiên Tân Đại Sư”.

Sau 2 tháng hành nghề, nhằm mục đích mở rộng nhân sự cấp dưới, người này tự bịa ra rằng hắn vừa mở nhà hàng, cần thuê đầu bếp để lừa người bạn đồng hương họ Vương lên thành phố.

Ngày 1/6, khi đến Lật Dương, Vương được đưa vào một căn phòng trọ. Lấy cớ muốn nghe nhạc, Lý đã mượn điện thoại của bạn và nhất định không trả lại, nhằm cắt đứt liên lạc của người này với thế giới bên ngoài.

Tối cùng ngày, Vương láng máng hiểu rằng người đưa anh đến đây thực chất không mở nhà hàng, cũng chẳng có nhu cầu thuê đầu bếp mà đang cố lôi kéo anh mình tham gia vào đường dây đa cấp.

Ngay lập tức, Vương nói với Lý không muốn làm việc này và muốn rời đi, nhưng đã bị ngăn cản. Thậm chí, để không cho bạn trốn thoát, “nhân viên đa cấp” còn bị quản thúc 24/24 trong phòng.

Tầm 7h tối ngày 2/6, lấy lý do muốn đi vệ sinh, người bị hại đã vào nhà vệ sinh, nhân lúc Lý không chú ý đã đập vỡ cửa kính và nhảy ra ngoài.


Con ma đa cấp luôn tìm cách lôi kéo, dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin tham gia với chiêu trò tung hê một số nhân vật ảo, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

"Con ma" đa cấp luôn tìm cách lôi kéo, dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin tham gia với chiêu trò tung hê một số nhân vật ảo, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Do nhảy từ tầng 4 xuống đất nên cả hai chân của Vương đều bị gãy. May nhờ có người qua đường giúp đỡ, báo cảnh sát, người này mới được giải thoát và đưa vào viện.

Hành vi của Lý vì thế cũng đã bị vạch trần và ngay lập tức, hắn bị cảnh sát Lật Dương bắt giữ.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra xét xử những trường hợp bắt giữ người khác, ép họ tham gia mở rộng đường dây đa cấp.

Bị lừa đến các thành phố và bị đưa vào các “hang ổ” nơi tập trung hàng chục, thậm chí hàng trăm người hầu hết đều là những người đến từ các vùng quê, có nhu cầu tìm việc làm.

Đáng nói là họ bị lừa bởi chính bạn bè hoặc những người có quan hệ quen biết.

Mới đây nhất, ngày 25/10, hơn 300 đối tượng tham gia vào một đường dây đa cấp ở Thiểm Tây, Trung Quốc cũng đã bị bắt.

Vào thời điểm bị bắt, tất cả các đối tượng đang tham gia “hội nghị” hướng dẫn cách dụ dỗ, lôi kéo người tham gia vào tổ chức được những kẻ cầm đầu khoa trương là “kiếm tiền dễ như trở bàn tay” này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại