"Ngã ngửa" với đề xuất trai nghèo... lấy vợ chung

Thu Trang |

Một giảng viên tại Đại học Tài chính và Kinh tế Triết Giang vừa đưa ra đề xuất gây sốc để giải quyết vấn đề mất cân bằng giới ở Trung Quốc.

Theo số liệu từ Cục thống kê Quốc gia, tại Trung Quốc, số lượng nam giới đang nhiều hơn nữ giới tới 33,7 triệu người và dự tính, tới năm 2020, khoảng cách này còn trầm trọng hơn rất nhiều.

Đây chính là hệ quả từ tư tưởng "trọng nam khinh nữ" và chính sách một con mà quốc gia này theo đuổi.

Chính vì lẽ đó, trong tương lai không xa, đất nước đông dân nhất thế giới này sẽ có nguy cơ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về mất cân bằng giới.

Trước tình hình đó, giáo sư Xie Zuoshi, hiện đang giảng dạy ở Đại học Tài chính và Kinh tế Triết Giang, đã mạnh dạn đưa ra đề xuất nhằm góp phần giải quyết vấn đề trên. Đó là những người đàn ông thu nhập thấp ở Trung Quốc nên... lấy chung một vợ.


Giáo sư Xie Zuoshi đã đưa ra đề xuất những người đàn ông nghèo ở Trung Quốc nên lấy chung một vợ.

Giáo sư Xie Zuoshi đã đưa ra đề xuất những người đàn ông nghèo ở Trung Quốc nên lấy chung một vợ.

Theo vị giáo sư này, phụ nữ có xu hướng chọn những người đàn ông có thu nhập cao nên những người đàn ông có thu nhập thập sẽ khó có cơ hội kết hôn hơn.

“Những người đàn ông có thu nhập cao sẽ dễ dàng lấy được vợ bởi họ có thể trang trải được chi phí cưới xin. Nhưng còn những người nghèo sẽ phải làm gì? Giải pháp là một số người nên lấy chung một vợ”- ông Xie Zuoshi chia sẻ trên trang Blog cá nhân.

“Đây không phải là ý kiến của cá nhân tôi. Ở một số vùng xa xôi hẻo lánh và nghèo đói của đất nước, anh em trong nhà cũng lấy chung vợ và họ vẫn sống rất hạnh phúc." - vị giáo sư nhấn mạnh thêm.

Xét theo góc độ kinh tế, ông Xie cho rằng mấu chốt của vấn đề đều đến từ chi phí cho đám cưới và thu nhập của từng cá nhân.

Vậy nên, có một cách khác nữa là tập trung tăng trưởng kinh tế, từ đó nâng cao thu nhập của đàn ông Trung Quốc. Và họ có thể tìm kiếm cơ hội kết hôn với phụ nữ ở các khu vực khác.

“Với tốc độ kinh tế tăng trưởng cao hơn, thu nhập của đàn ông Trung Quốc tăng lên, từ đó họ có thể tìm kiếm được các cô dâu ở khu vực khác như châu Phi hay Đông Nam Á"

Ngay lập tức, cư dân mạng Trung Quốc đã sục sôi phản ứng lại đề xuất bị cho là “một sự xỉ nhục” của vị giáo sư 50 tuổi này. Theo cuộc thăm dò trên mạng xã hội Weibo, 66,5% trong 7.700 người được hỏi trả lời rằng họ không đồng ý với ý tưởng đa phu của ông Xie Zuoshi.

Giữa làn sóng chỉ trích, ông Xie đã có cuộc phỏng vấn China News hôm thứ Sáu: “Xin đừng buộc tội tôi đi ngược lại với tư tưởng đạo đức truyền thống. Hãy cùng nghĩ xem liệu chúng ta có thể đưa ra một giải pháp tốt hơn cho bài toán khó khăn này hay không.”

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Sina, ông Xie giải thích thêm:

“Nếu quá tôn trọng chính sách một vợ một chồng và vấn đề đạo đức truyền thống, hơn 30 triệu đàn ông trong nước sẽ không lấy được vợ. Sau đó, họ có thể sẽ tham gia vào việc giết người hoặc những hành động vi phạm pháp luật để trả thù.”

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại