VIDEO: Màn trình diễn "đáng kinh ngạc" của tăng Type 10 Nhật Bản

Ly Vy |

Mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực Type 10 của Nhật Bản vừa thực hiện một màn trình diễn ấn tượng, cho thấy tính năng siêu việt của loại xe tăng này.


Trang mạng Military Informant cho biết, trong một cuộc trình diễn tại căn cứ của Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, chiếc Type 10 đã biểu diễn tính năng cân bằng nòng pháo của mình.

Trang mạng Military Informant cho biết, trong một cuộc trình diễn tại căn cứ của Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, chiếc Type 10 đã biểu diễn tính năng cân bằng nòng pháo của mình.


2 chiếc ly chứa rượu được đặt lên nòng pháo xe tăng, sau đó chiếc xe thực hiện các động tác cơ động nhưng ly rượu vẫn không đổ, dù chỉ là 1 giọt.

2 chiếc ly chứa rượu được đặt lên nòng pháo xe tăng, sau đó chiếc xe thực hiện các động tác cơ động nhưng ly rượu vẫn không đổ, dù chỉ là 1 giọt.


Màn trình diễn trên không chỉ nhằm giải trí mà hơn hết, nó cho thấy tính năng cân bằng nòng pháo gần như hoàn hảo của xe tăng Type 10. Đây là một yếu tố quan trọng giúp tăng cường độ chính xác khi khai hỏa, nhất là trong lúc xe tăng đang di chuyển.

Màn trình diễn trên không chỉ nhằm giải trí mà hơn hết, nó cho thấy tính năng cân bằng nòng pháo gần như hoàn hảo của xe tăng Type 10. Đây là một yếu tố quan trọng giúp tăng cường độ chính xác khi khai hỏa, nhất là trong lúc xe tăng đang di chuyển.


Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 10 là dòng xe tăng thế hệ thứ 4 do Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi chế tạo cho Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản nhằm thay thế cho các dòng xe tăng cũ hơn là Type 74 và Type 90.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 10 là dòng xe tăng thế hệ thứ 4 do Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi chế tạo cho Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản nhằm thay thế cho các dòng xe tăng cũ hơn là Type 74 và Type 90.


So với các thế hệ xe tăng trước, Type 10 được tăng cường khả năng bảo vệ, hỏa lực cũng như tính cơ động, giúp nó được xếp vào 1 trong 10 xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu thế giới.

So với các thế hệ xe tăng trước, Type 10 được tăng cường khả năng bảo vệ, hỏa lực cũng như tính cơ động, giúp nó được xếp vào 1 trong 10 xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu thế giới.


Mặc dù có tổng khối lượng lên đến 48 tấn nhưng động cơ công suất 1.200 mã lực trang bị trên xe giúp nó có thể di chuyển với tốc độ tối đa 70km/giờ, tầm hoạt động 440km.

Mặc dù có tổng khối lượng lên đến 48 tấn nhưng động cơ công suất 1.200 mã lực trang bị trên xe giúp nó có thể di chuyển với tốc độ tối đa 70km/giờ, tầm hoạt động 440km.


Lớp giáp module composite thế hệ 4 trên Type 10 giúp bảo vệ nó trước các loại vũ khí chống tăng phổ biến hiện nay như: RPG, đạn HEAT, tên lửa chống tăng,...

Lớp giáp module composite thế hệ 4 trên Type 10 giúp bảo vệ nó trước các loại vũ khí chống tăng phổ biến hiện nay như: RPG, đạn HEAT, tên lửa chống tăng,...


Trang bị hỏa lực trên xe bao gồm 1 pháo nòng trơn L44 cỡ nòng 120mm do công ty Japan Steel Works chế tạo theo giấy phép, ngoài ra còn có 1 súng máy đồng trục Type 74 cỡ 7,62mm, súng máy hạng nặng M2HB cỡ nòng 12,7mm.

Trang bị hỏa lực trên xe bao gồm 1 pháo nòng trơn L44 cỡ nòng 120mm do công ty Japan Steel Works chế tạo theo giấy phép, ngoài ra còn có 1 súng máy đồng trục Type 74 cỡ 7,62mm, súng máy hạng nặng M2HB cỡ nòng 12,7mm.


Tuy có nhiều tính năng ưu việt nhưng Type 10 có giá thành rất cao, theo cập nhật tháng 2/2015 của trang Military Factory, xe tăng Type 10 có đơn giá 11,3 triệu USD/chiếc.

Tuy có nhiều tính năng ưu việt nhưng Type 10 có giá thành rất cao, theo cập nhật tháng 2/2015 của trang Military Factory, xe tăng Type 10 có đơn giá 11,3 triệu USD/chiếc.

Video màn trình diễn của xe tăng Type 10:

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại