Báo cháy giả ở nhà CT5 chung cư Xa La, dân chạy tán loạn, cứu hoả đến rồi lại về

Tiếng chuông báo cháy bất ngờ vang inh ỏi tòa nhà CT5 khiến người dân bỏ chạy tán loạn vì lo sợ vụ cháy lớn xảy ra tương tự vụ cháy tối ngày hôm qua.

Vào khoảng 22 giờ tối nay (12/10), tòa nhà CT5, khu chung cư Xa La, Hà Đông bất ngờ nhốn nháo và tập trung rất đông người dân. Rất nhiều xe cứu hỏa cũng được huy động và tập trung trước tòa nhà.

Tòa nhà CT5, khu chung cư Xa La, Hà Đông (Ảnh: Hieu Lee)
Tòa nhà CT5, khu chung cư Xa La, Hà Đông (Ảnh: Hieu Lee)
Cư dân chung cư CT5 sau một hồi hoảng loạn cũng đã nhận ra đó chỉ là báo cháy giả. (Ảnh: Page Cư dân đô thị Xa La)
Cư dân chung cư CT5 sau một hồi hoảng loạn cũng đã nhận ra đó chỉ là báo cháy giả. (Ảnh: Page Cư dân đô thị Xa La)
Nhiều người dân sau khi nghe báo động đã lo lắng xuống cả tầng hầm để di tản xe của gia đình mình. Ảnh: Facebook Khanh Pham Van
Nhiều người dân sau khi nghe báo động đã lo lắng xuống cả tầng hầm để di tản xe của gia đình mình. Ảnh: Facebook Khanh Pham Van

Clip: Người dân bất ngờ nghe thấy báo động cháy ở khu chung cư - (Nguồn: Facebook)

Theo thông tin ban đầu, do người dân nghe tiếng còi báo cháy đã gọi cho lực lượng PCCC.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV, khu vực này hoàn toàn không có dấu hiệu của lửa và khói. Lực lượng cứu hỏa sau khi có mặt ở hiện trường đã quay về.

Xe cứu hỏa tập trung trước tòa nhà CT5, Xa La, HĐ (Ảnh: Chi Bim)
Xe cứu hỏa tập trung trước tòa nhà CT5, Xa La, HĐ (Ảnh: Chi Bim)
Chuông báo cháy được 5 phút, người dân nhanh chóng chạy xuống sảnh (Ảnh: Ong Hoa)
Chuông báo cháy được 5 phút, người dân nhanh chóng chạy xuống sảnh (Ảnh: Ong Hoa)

Liên quan đến sự việc trên, 22h40, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, Thượng tá Trần Quốc Thường, Phó phòng Cảnh sát PCCC quận Hà Đông xác nhận không hề có cháy ở tòa nhà CT5.

“Nhận được tin báo chúng tôi đã điều hai xe cứu hỏa đến tòa nhà.

Tuy nhiên, đó chỉ là báo cháy giả, có thể do hệ thống báo cháy bị trục trặc gì đó nên ngay sau đó xe cứu hỏa di chuyển về đơn vị”, thượng tá Thường cho hay.

Trước đó, khoảng 19h tối 11/10, đám cháy bốc lên từ phía tầng hầm của tòa nhà CT4A khu đô thị Xa La, sau đó lan rộng theo đường dây điện, hộp kỹ thuật lên các tầng cao.

Vụ hỏa hoạn kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Khoảng 200 xe máy, gần 50 xe đạp bị thiêu rụi, 1 ôtô bị hư hỏng.

Ít nhất 3 người bị ngạt khói được đưa đi cấp cứu, 3 lính cứu hỏa bị kiệt sức và ngất xỉu sau khi cứu hộ các nạn nhân.

Đến hơn 22h đêm, hỏa hoạn được khống chế, tòa nhà bị cháy và hai tòa liền kề bị cắt điện và được bảo vệ nghiêm ngặt, những hộ dân được bố trí phòng ngủ tạm ở khách sạn Mường Thanh cách đó vài chục mét.

Chiều nay 12/10, nhiều người dân ở hai tòa nhà CT4B và CT4C đã quay về nhà lau dọn nhà cửa. Ban quản lý tòa nhà cũng đang nỗ lực khắc phục sự cố.

Xe máy dưới tầng hầm không bị cháy đã bàn giao cho người dân. Còn xe bị cháy rụi ở tòa nhà CT4A vẫn đang dưới tầng hầm.

Hiện cơ quan công an vẫn đang phong tỏa ngôi nhà này để phục vụ công tác khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại