TQ: Rúng động trẻ sơ sinh được đẻ và bị bỏ rơi đến chết ven đường

Bảo An |

Một cô gái trẻ nhẫn tâm bỏ con trong bụi rậm, sau khi thực hiện ca "lâm bồn" ngay trên đường phố ở Thạch Giang Trang, Trung Quốc.

Theo trang People's Daily, cô gái khoảng 20 tuổi được phát hiện đẻ rơi ngay gần một điểm qua đường dành cho người đi bộ tại thành phố Thạch Giang Trang, Trung Quốc.

Một nhân chứng cho biết bà thấy người mẹ trẻ đứng cúi xuống ở giữa làn đường dành cho xe đẹp. Ban đầu, bà nghĩ rằng người phụ nữ gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng sau đó thấy đầu một em bé chui ra từ dưới váy của cô gái.


Cô gái khoảng 20 tuổi được phát hiện đẻ rơi giữa làn đường dành cho xe đạp tại thành phố Thạch Giang Trang, Trung Quốc.

Cô gái khoảng 20 tuổi được phát hiện đẻ rơi giữa làn đường dành cho xe đạp tại thành phố Thạch Giang Trang, Trung Quốc.

Cô gái trẻ đã sinh con ngay trên đường và nhanh chóng bọc đứa trẻ bằng chiếc chăn nhỏ, đặt con xuống bụi cây rồi lập tức bỏ đi.

Cách đó không xa, một người đàn ông ngồi chờ trên xe điện trong suốt quá trình người phụ nữ sinh con. Sau khi cô gái kia "xong việc", người này tiến lại đón cô gái rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.


Đứa trẻ đã tử vong sau khi bị bỏ rơi trong bụi cây.

Đứa trẻ đã tử vong sau khi bị bỏ rơi trong bụi cây.

Những người chứng kiến sự việc đã gọi điện cho cảnh sát và xe cấp cứu. Nhưng khi nhân viên y tế tới hiện trường, họ phát hiện đứa trẻ đã tử vong. Cô gái trẻ được cho là mang thai được khoảng 5 hoặc 6 tháng cho đến thời điểm sinh con.

Hành động bỏ con sau khi sinh của cô gái trẻ đã khiến cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ. Nhiều người cho rằng hành vi của cặp đôi trẻ là phạm tội. Hiện tại, cảnh sát đang điều tra sự việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại