Gepard 3.9, SIGMA 9814, Tigr sẽ cùng có mặt trong biên chế HQVN?

Phi Yến |

Với những động thái diễn ra gần đây, có thể nghĩ đến viễn cảnh Việt Nam sẽ đặt mua cả 3 lớp khinh hạm 2.000 tấn gồm Gepard 3.9, SIGMA 9814 và Steregushchy 20382 (Tigr)?

Như đã từng đề cập đến trong một số bài viết trước đây, các tạp chí quốc phòng lớn trên thế giới như SIPRI, Defencenews, Jane's hay TASS đều cho rằng Việt Nam sẽ đặt mua tiếp 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 sau khi cặp tàu thứ hai được chuyển giao vào năm 2017 - 2018.

Bên cạnh đó, hôm 16/6, TASS dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp đóng tàu Nga cho biết, Việt Nam vẫn chưa quyết định đặt mua lớp khinh hạm tối tân SIGMA 9814 từ phương Tây.

Ngoài ra, Defencenews trong một bài phỏng vấn chuyên gia quân sự - giáo sư Carl Thayer hôm 31/8 cũng đưa ra nhận định tương tự.


Mô hình khinh hạm SIGMA 9814 tại triển lãm Vietship 2014, nhiều khả năng lớp chiến hạm tối tân này chưa thể sớm có mặt trong biên chế Hải quân Việt Nam.

Mô hình khinh hạm SIGMA 9814 tại triển lãm Vietship 2014, nhiều khả năng lớp chiến hạm tối tân này chưa thể sớm có mặt trong biên chế Hải quân Việt Nam.

Trong một diễn biến liên quan, ngay trước Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9, gian hàng của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội 2015 bất ngờ xuất hiện mô hình khinh hạm Steregushchy thuộc biến thể Dự án 20382 (lớp Tigr).

Điều đó có thể dẫn tới suy đoán rằng Steregushchy Dự án 20382 chính là đối tượng được lựa chọn để thay thế SIGMA 9814 trong trường hợp đàm phán bị kéo dài.


Mô hình tàu hộ vệ tên lửa Steregushchy Dự án 20382 (Tigr) trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội 2015.

Mô hình tàu hộ vệ tên lửa Steregushchy Dự án 20382 (Tigr) trưng bày tại Triển lãm Thành tựu kinh tế - xã hội 2015.

Cần lưu ý rằng Tigr mới là đối tượng được Nga chào hàng cho Việt Nam vào năm 2009, khi chúng ta có ý định đặt mua một lớp chiến hạm 2.000 tấn.

Rất đáng tiếc rằng khi đó Steregushchy vẫn chưa thực sự hoàn thiện, trong khi Việt Nam lại ưu tiên lựa chọn những vũ khí, khí tài đã chứng minh được năng lực qua thời gian dài hoạt động nên lớp chiến hạm này đã lỡ hẹn với Hải quân Việt Nam.

Còn hiện nay, khi Steregushchy đã trở thành xương sống của lực lượng tác chiến ven bờ Hải quân Nga và Việt Nam đã có nhu cầu đối với một lớp tàu hộ vệ tên lửa tàng hình mới, đặc biệt trong trường hợp thương vụ SIGMA gặp khó khăn thì cơ hội cho Steregushchy lại lớn hơn bao giờ hết.

Ở đây có thể xét tới hai khả năng, nếu hợp đồng SIGMA 9814 không được ký kết, khi đó Tigr sẽ là chủ lực mới của Hải quân Việt Nam.

Còn nếu như Việt Nam vẫn quyết tâm đặt mua SIGMA 9814 để nắm bắt công nghệ đóng tàu chiến theo module thì Tigr sẽ là giải pháp tình thế nhằm tăng cường sức mạnh cho đội tàu mặt nước trong giai đoạn chờ đợi.


Hải quân Việt Nam có thể sẽ được trang bị cả 3 lớp khinh hạm 2.000 tấn có xuất xứ từ Nga và phương Tây?

Hải quân Việt Nam có thể sẽ được trang bị cả 3 lớp khinh hạm 2.000 tấn có xuất xứ từ Nga và phương Tây?

Sau khi đánh giá thì khả năng thứ hai tỏ ra có nhiều cơ sở hơn, do các nguồn tin nước ngoài đều nhận định dự án SIGMA 9814 của Việt Nam chỉ đang bị "treo" chứ không phải bị hủy bỏ, việc đàm phán sẽ vẫn được tiếp tục trong tương lai.

Do vậy, viễn cảnh cả 3 lớp khinh hạm 2.000 tấn gồm Gepard 3.9, SIGMA 9814 và Steregushchy Dự án 20382 (Tigr) sẽ cùng có mặt trong biên chế Hải quân Việt Nam là hoàn toàn có thể xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại