"Cậu bé chạy bàn quán bar" bất ngờ từ chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Đức Huy |

Theo tin từ tạp chí Politico, ông John Boehner hôm 25/9 vừa qua đã tuyên bố sẽ rời ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ vào cuối tháng 10 tới.

Quãng thời gian 5 năm đầy thăng trầm trên cương vị người đứng đầu Hạ viện Mỹ của nghị sĩ John Boehner sẽ khép lại vào cuối tháng 10 tới đây, sau khi ông bất ngờ tuyên bố quyết định từ chức của mình trong một cuộc họp kín của đảng Cộng hòa hôm 25/9 vừa qua.

Ông Boehner đã không giấu nổi cảm xúc sau khi rời phòng họp trong sự bảo vệ của các vệ sĩ. Ông từ chối trả lời phỏng vấn nhưng vẫn không quên "cảm ơn" khi một phóng viên chúc mừng quyết định về hưu của ông.

"Ngày hôm nay thật đẹp..." - ông Boehner nói bâng quơ với giới báo chí trước khi lên xe rời khỏi Capitol Hill.

Năm nay đã ở tuổi 65, nghị sĩ bang Ohio này từng lên kế hoạch rời Quốc hội vào cuối năm 2014, theo thông tin từ một cố vấn của Boehner cung cấp cho tạp chí Politico, nhưng rốt cục đã tiếp tục nắm giữ cương vị này cho đến nay.

Cũng theo người cố vấn này, ông Boehner và các cộng sự đã tính đến chuyện các thành viên của đảng Cộng hòa muốn tìm cho mình một lãnh đạo mới tại Hạ viện. Ông vẫn tự tin có thể giữ ghế Chủ tịch, nhưng quyết định rút lui vì cho rằng điều này sẽ có ích hơn cho đảng.

"Ông Boehner cho rằng việc phải khiến các Hạ nghị sĩ Cộng hòa đấu đá nhau để tìm kiếm lãnh đạo sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực không thể cứu vãn cho nội bộ đảng.

Ông tự hào về những gì đảng đã làm được trong thời gian chiếm đa số tại Hạ viện, tự hào về những gì ông đã làm được trên cương vị Chủ tịch. Nay vì lợi ích chung, ông sẽ từ chức Chủ tịch Hạ viện và rời Quốc hội vào ngày 30/10 tới" - cố vấn của Boehner cho biết.

Đây là một quyết định khá bất ngờ đối với nhiều người, nhưng theo một vài phóng viên có mặt Capitol Hill tối 24/9 vừa qua, ông Boehner dường như đã hé lộ việc từ chức với lời nói: "Tôi đã mời được Giáo hoàng tới Hạ viện rồi, không còn gì để phấn đấu nữa".

Khi các phóng viên hỏi lại rằng có phải ông sẽ từ chức, ông Boehner chỉ cười và bước lên xe rời khỏi Capitol Hill.

Hành trình từ cậu bé chạy bàn quán bar tới nhân vật quyền lực nhất Hạ viện

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Reading, bang Ohio, trong một gia đình người nhập cư (bố người Đức, mẹ người Ireland) với 12 anh chị em, năm lên 8, Boehner đã phải phụ giúp chạy bàn tại quán bar nhỏ của gia đình ông.

Trong 12 anh chị em trong nhà, Boehner là người học giỏi cũng như có năng khiếu thể thao nhất. Ông từng là đội trưởng đội bóng bầu dục trường cấp 3, và là thành viên duy nhất trong gia đình được học đại học.

John Boehner khi còn là đội trưởng đội bóng bầu dục trường cấp 3 Mueller.
John Boehner khi còn là đội trưởng đội bóng bầu dục trường cấp 3 Mueller.

Năm 1977, sau 7 năm liên tiếp "sáng lên lớp, tối làm thêm" để đủ tiền đóng học phí, Boehner đã tốt nghiệp thành công với tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học Xavier. Ông sau đó được nhận vào làm nhân viên bán hàng tại công ty nhựa Nucite Sales.

Với năng lực của mình, Boehner nhanh chóng khẳng định mình tại Nucite Sales, và được bổ nhiệm vào chiếc ghế Giám đốc sau khi ông chủ cũ của công ty qua đời năm 1985.

Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị năm 1990, với chiến thắng trước người tiền nhiệm Buz Lukenz trong cuộc chạy đua vào ghế nghị sĩ đại diện cho Hạt số 8 của bang Ohio tại Hạ viện. Từ đó đến nay, hơn 20 năm chưa ai thắng được ông Boehner tại Hạt này.

Sau hai thập kỉ leo nấc thang quyền lực của đảng Cộng hòa qua các chức vụ như Whip hay Lãnh đạo phe đa số, sự nghiệp chính trị của "cậu bé chạy bàn quán bar" năm nào đạt đến đỉnh cao vào năm 2010, khi ông Boehner được bổ nhiệm vào chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện.

5 năm trên cương vị Chủ tịch Hạ viện của ông Boehner sẽ được nhớ đến qua mối quan hệ phức tạp với Nhà Trắng. Ông và Tổng thống Barack Obama dù đã rất cố gắng nhưng chưa từng một lần đạt được thỏa thuận tài chính giữa chính phủ và Quốc hội.


Quan hệ phức tạp giữa Boehner và Obama đã góp phần dẫn tới việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa vào năm 2013. Ảnh: AP

Quan hệ phức tạp giữa Boehner và Obama đã góp phần dẫn tới việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa vào năm 2013. Ảnh: AP

Nhưng ông cũng giành được một số thành tựu đáng kể như "mở đường" cho hiệp định thương mại cũng như những thay đổi quan trọng trong các chương trình phúc lợi xã hội được Quốc hội thông qua, hay về mặt đối ngoại là mời được Giáo hoàng tới Capitol Hill phát biểu.

Nhiều khả năng Lãnh đạo phe đa số của Hạ viện, ông Kevin McCarthy, sẽ thế chỗ ông Boehner trên cương vị người đứng đầu Hạ viện. Ông được đánh giá là nhân vật hiếm hoi có đủ tầm ảnh hưởng để thu về số phiếu bầu tối thiểu là 218 cho chiếc ghế Chủ tịch Hạ viện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại