Tên lửa RS-26 của Nga sẽ ra trận vào năm 2016

D.Nhung |

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-26 của Nga được cải tiến từ tên lửa "khủng" RS-24 Yars (NATO gọi là SS-27 Mod 2) dự kiến sẽ được ra trận với sư đoàn tên lửa Irkutsk vào năm 2016, một nguồn tin trong Bộ quốc phòng Nga thông tin trên TASS hôm thứ 4 ngày 16.9.

"Mô hình tên lửa RS-26 hoàn thiện sẽ được tung ra vào cuối năm nay và đến năm 2016, Irkutsk sẽ là sư đoàn đầu tiên đưa tên lửa RS-26 vào chiến đấu và đóng vai trò như một tên lửa chiến lược", nguồn tin cho biết.

Theo các nguồn tin báo chí, RS-26 sẽ được thêm vào kho vũ khí của sư đoàn Irkuts trong năm 2015. Tuy nhiên, điều này đã bị hoãn lại do hệ thống tên lửa RS-26 còn phải trải qua một số cuộc thử nghiệm.

Tên lửa RS-26 (còn được gọi là Rubezh), là một tên lửa đạn đạo được cải tiến từ tên lửa RS-24 Yars.

Tên lửa RS-26 không chỉ có trọng lượng nhẹ hơn so với Yars, mà còn được trang bị các thiết bị cải tiến và đầu đạn tân tiến nhất, hoàn toàn mới và có khả năng tự phân tách (MIRV)... RS-26 sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn và hệ điều khiển quán tính truyền thống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại