Nhận hối lộ nuôi gái bán bar, chủ tịch tập đoàn thiếc Trung Quốc bị tử hình

Cẩm Bình |

Lỗi Nghị là chủ tịch tập đoàn thiếc ở Trung Quốc nuôi gái bán bar bằng tiền nhận hối lộ.

Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Vân Nam ngày 12.9 đã tuyên án tử hình, hoãn thi hành 2 năm đối với Lỗi, cựu chủ tịch tập đoàn thiếc Vân Nam, vì tội nhận hối lộ.

"Vua thiếc" Trung Quốc nuôi gái bán bar thường nhận hối lộ để nuôi nhân tình. Lỗi thường lấy cớ đời sống vợ chồng không hạnh phúc, để tìm nhân tình qua những chuyến công tác.

Khi đi Bắc Kinh công tác năm 2000, Lỗi quen một cô gái họ Hầu. Cô trở thành nhân tình của Lỗi, được Lỗi mua cho một ngôi nhà tại thành phố Côn Minh (Vân Nam).

Sau này, Lỗi còn có một nhân tình họ Lý, một nhân tình họ Vương. Ba người đều là gái bán bar.

Ngoài ba nhân tình này, Lỗi còn có nhiều nhân tình khác là những người mẫu, ca sĩ. Những nhân tình của Lỗi đều là “quà” hối lộ mà các ông chủ doanh nghiệp tặng cho Lỗi, đổi lại họ được Lỗi "chiếu cố", cho hưởng những lợi ích.

Các cô nhân tình  đều được Lỗi mua xe, mua nhà tại các thành phố Côn Minh, Thành Đô, Thâm Quyến.

Trong số 25,7 triệu NDT tiền hối lộ, Lỗi phải chi tới hơn 10 triệu NDT để nuôi những nhân tình của mình.

Tập đoàn thiếc tỉnh Vân Nam của Lỗi được cho là công ty thiếc lớn nhất thế giới.

Lỗi bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ hơn 25,7 triệu NDT; 300.000USD; 900.000HKD; 500.000SGD hiện kim, một miếng ngọc trị giá 530.000 NDT, một thỏi vàng trị giá 380.000 NDT.

Ngoài bản án tử hình "treo" 2 năm, Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Vân Nam còn tuyên tịch thu toàn bộ tài sản hối lộ đối với Lỗi, vì tội xem thường pháp luật nhà nước, lợi dụng chức vụ để nhận số tiền hối lộ cực lớn, mưu lợi cho bản thân và người khác.

Đầu năm 2008, Lỗi lúc này mới 46 tuổi, trở thành bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch tập đoàn thiếc Vân Nam, một trong 10 tập đoàn lớn nhất tỉnh.

Tập đoàn thiếc Vân Nam có hai công ty con, kinh doanh không chỉ có thiếc mà còn mở rộng ra nhiều kim loại khác như đồng, chì, bạc,… và thậm chí còn kinh doanh bất động sản.

Theo tiết lộ của một cán bộ  tỉnh ủy, Dương Kiện, trưởng phòng hành chính sự nghiệp của một công ty chứng khoán ở Thâm Quyến, là một trong những kẻ hối lộ Lỗi nhiều nhất.

Trước đây, công ty này chỉ chịu trách nhiệm bảo lãnh phát hành chứng khoán cho tập đoàn thiếc Vân Nam, nhưng những năm gần đây lại phụ trách cả việc phát hành trái phiếu, phân phối chứng khoán, định hướng phát triển cho tập đoàn.

Đây là chính nhờ mối quan hệ “thân thiết” giữa Dương và Lỗi , vị cán bộ tỉnh ủy cho biết.

Không chỉ đưa hối lộ cho Lỗi, Dương còn “tặng” 500.000 NDT cho Lỗi Bân, em trai Lỗi.

Lỗi “em” đã dùng số tiền này, cộng với tiền hối lộ của Lỗi “anh” để đăng ký vốn kinh doanh, thành lập công ty TNHH thương mại Kim Thịnh vào đầu năm 2009.

Ngoài ra, Lỗi lúc giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Ngọc Khê (Vân Nam) cũng đã nhận hối lộ từ Khương Trung Vân, chủ tịch một công ty nhà đất.

Đổi lại, công ty của Khương được trúng thầu một số hạng mục xây dựng nằm trong kế hoạch quy hoạch đất đai của thành phố.

Từ năm 2008 đến 2013, Lỗi lợi dụng chức vụ để tư lợi, nhận hối lộ hơn 25 triệu NDT. Trong số những kẻ đưa hối lộ cho Lỗi, không thể không kể đến Lý Hồng Đào.

Theo các phương tiện truyền thông tỉnh Vân Nam cho biết, vào năm 2001, tập đoàn Hồng Vũ (Vân Nam), tập đoàn thiếc Vân Nam và ĐH Vân Nam cùng nhau hợp tác thành lập trường Cao đẳng tự chủ tài chính Điền Trì.

Tháng 12.2008, trường thực hiện thay đổi nhân sự nhiều vị trí chủ chốt. Lý, nguyên đại diện pháp lý của Tập đoàn đầu tư giáo dục quốc gia (Bắc Kinh), chủ tịch công ty TNHH Lệ Đức, nhậm chức chủ tịch HĐQT trường.

Lỗi giữ chức chủ tịch danh dự, hai cổ đông lớn của trường lúc này là tập đoàn thiếc Vân Nam (giữ 45%) và chi nhánh Vân Nam của công ty TNHH công nghệ Lệ Đức (giữ 55%).

Ngày 19.7.2009, Cao đẳng Điền Trì thông báo, 45% cổ phần của tập đoàn thiếc Vân Nam đã được chuyển nhượng cho công ty Lệ Đức của Lý.

Để thực hiện được vụ chuyển nhượng này, chắc chắn Lý đã tốn cho Lỗi không ít, một nguồn tin trong trường cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại