CSGT chặn xe, phát hiện 4 bao tải lớn đang chảy nước, bốc mùi

Ngọc Tú |

Kiểm tra chiếc xe khách nghi vấn, cảnh sát phát hiện 4 bao tải chứa hơn 600kg nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối được giấu kĩ dưới gầm xe.

Tối 16/9, công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 1 chiếc xe khách chở hơn 600kg nội tạng lợn đã hư hỏng, hôi thối đi tiêu thụ.

Trước đó, vào khoảng 18h30’ tối 15/9, từ nguồn tin báo về có xe khách chở 1 lượng lớn nội tạng động vật đã hư hỏng đi tiêu thụ, ngay lập tức đội CSGT công an huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức chốt chặn trên quốc lộ 1A.


4 bao tải chứa hơn 600kg nội tạng đã bốc mùi hôi thối được giấu kĩ dưới gầm xe khách để đi tiêu thụ.

4 bao tải chứa hơn 600kg nội tạng đã bốc mùi hôi thối được giấu kĩ dưới gầm xe khách để đi tiêu thụ.

Khi phát hiện chiếc xe khách mang BKS 37B - 015.91 do tài xế Phạm Thanh Bình (trú tại phường Nghi Tân, TX. Cửa Lò) điều khiển chạy hướng Hà Nội đi Vinh về đến thị trấn Cầu Giát, tổ công tác lập tức yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Kiểm tra dưới gầm chiếc xe khách này, cảnh sát phát hiện 4 bao tải lớn chứa hơn 600kg nội tạng lợn gồm dạ dày, ruột, gan được giấu rất kỹ. Toàn bộ số hàng này đã bốc mùi hôi thối, chảy nước và hư hỏng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào hợp lệ về số hàng nói trên. Tài xế Bình khai nhận được 1 người lạ mặt thuê chở đi tiêu thụ tại Nghệ An.

Sau khi lập biên bản, tổ công tác đã bàn giao lại số hàng này cho phòng nông nghiệp, cơ quan thú y huyện Quỳnh Lưu xử phạt hành chính theo quy định.

Chiều 16/9, số hàng nội tạng trên đã được vận chuyển lên bãi rác ở xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu) để tiêu thụ theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Sỹ Thanh - Trưởng trạm thú y Quỳnh Lưu cho biết thời gian qua, nội tạng không rõ nguồn gốc từ các nơi liên tiếp xâm nhập vào tỉnh Nghệ An và rất khó kiểm soát.


Cơ quan chức năng đổ các loại chất để chuẩn bị tiêu hủy số nội tạng này.

Cơ quan chức năng đổ các loại chất để chuẩn bị tiêu hủy số nội tạng này.

Loại nội tạng đã hư hỏng, bốc mùi này sau khi được nhập về, 1 số cơ sở sẽ dùng hoá chất cực độc xử lý “biến” chúng thành nội tạng “ngon” và bán ra thị trường, trở thành món ăn khoái khẩu cho các “Thượng đế”.

Ông Thanh cũng cho biết thêm, dù cơ quan chức năng phát hiện và xử phạt được rất nhiều vụ nhưng do chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để răn đe các đối tượng nên phạt xong họ lại tiếp tục vi phạm.


Đại diện phía nhà xe cũng không thể chịu được mùi hôi thối của số hàng mình nhận chở thuê này.

Đại diện phía nhà xe cũng không thể chịu được mùi hôi thối của số hàng mình nhận chở thuê này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại