Dọa tung ảnh nóng của bạn gái 12 tuổi để được tiếp tục "quan hệ"

Đức Nguyên |

Do tiếp tục rủ đi chơi nhưng L. không đồng ý, Phú đe dọa sẽ đăng ảnh khỏa thân của L. lên mạng xã hội. Quá hoảng sợ, nạn nhân đã đến công an tố cáo hành vi của Phú.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Phú (SN 1993, ngụ quận 9, TP. HCM) làm nghề phụ xe tải chạy trên địa bàn quận 9.

Khoảng tháng 6/2014, khi lên mạng xã hội facebook, Phú tình cờ quen biết với em L. (12 tuổi, học sinh tại một trường THCS trên địa bàn quận Thủ Đức)

Sau nhiều lần chat chít, chiều 25/6, Phú chở L. đi uống cà phê tại một quán trên địa bàn quận 9. Đến 15 giờ cùng ngày, Phú muốn quan hệ tình dục, L. cũng chiều theo ý nên Phú chở L. về nhà mình.

Sau đó Phú dùng điện thoại chụp hình L. đang khỏa thân để "làm kỷ niệm".

Hôm sau, Phú tiếp tục rủ đi chơi nhưng L. không đồng ý. Tức giận vì bị từ chối, Phú đe dọa sẽ đăng ảnh khỏa thân của L. lên mạng xã hội.

Quá hoảng sợ, em L. đã kể toàn bộ sự việc và cùng gia đình đến công an tố cáo hành vi của Phú.


Đối tượng Nguyễn Văn Phú

Đối tượng Nguyễn Văn Phú

Sáng 16/9, TAND TP Hồ Chí Minh xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Phú mức án 12 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

Theo Zing.vn, đáng nói, trong quá trình lấy lời khai, em L. còn cho biết bị một thầy giáo đang dạy tại trường dụ dỗ quan hệ tình dục nhiều lần.

Làm việc với Cơ quan Công an Quận 9, giáo viên này khai nhận thực hiện hành vi quan hệ với học trò của mình từ 11/2013 đến khi bị phát hiện tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn các quận khác nhau của thành phố.

Hiện thầy giáo này đã bị cho nghỉ việc từ tháng 7/2014, và hành vi của đối tượng sẽ sớm được đưa ra trước vành móng ngựa trong 1 phiên xử khác gần đây nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại