Phú Quốc: Cây ngã đè 2 người chết, 3 người bị thương nặng

T.Nốt |

Đang ngủ trong lán trại, nhóm thợ hồ ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bị cây rừng ngã đè làm 2 người chết tại chỗ và 3 người khác bị trọng thương.

Thông tin từ UBND xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cho biết vào khoảng 1 giờ 20 phút ngày 16-9, nơi này đã bị một cơn lốc quét qua làm hàng loạt cây rừng ngã đổ.

Trong cơn lốc, một cây lớn bật gốc ngã đúng vào lán trại của nhóm thợ hồ đang thi công công trình gần đó.

Hậu quả, anh Nguyễn Viết Hòa (SN 1974, quê Lâm Đồng) và Hà Văn Dư (SN 1989, quê Đắk Lắk) bị cây đè chết tại chỗ; anh Hoàng Văn Phúc (SN 1992), Đoàn Văn Thực (SN 1993) và Vi Văn Dũng (SN 1995), cùng quê ở Đắk Lắk - bị trọng thương.

Trong số 3 người bị thương, do bị gãy xương đùi nên anh Phúc đã được chuyển vào đất liền để tiếp tục điều trị.

Một trong 3 nạn nhân trong vụ bị cây đè đang được theo dõi điều trị tại Phú Quốc.
Một trong 3 nạn nhân trong vụ bị cây đè đang được theo dõi điều trị tại Phú Quốc.
Trong khi gia đình của 2 nạn nhân xấu số chưa kịp vào Phú Quốc để lo hậu sự, thì những người bạn thợ hồ đã thay phiên nhau túc trực bên quan tài
Trong khi gia đình của 2 nạn nhân xấu số chưa kịp vào Phú Quốc để lo hậu sự, thì những người bạn thợ hồ đã thay phiên nhau túc trực bên quan tài

Bà Lê Thị Hằng, Chủ tịch UBND xã Gành Dầu, cho biết hiện 2 thi thể nạn nhân tử vong đang được lưu giữ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc để chờ gia đình đến lo hậu sự.

“Chúng tôi đã cùng với các đoàn thể ở địa phương đến thăm hỏi nhóm thợ bị nạn. Mỗi nạn nhân tử vong sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/người và 1 triệu đồng đối với những người bị thương”- bà Hằng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại