Biển Đông: Ảnh vệ tinh chụp Đá Xu Bi vạch trần lời nói dối của TQ

Đức Huy |

Chùm ảnh vệ tinh mới nhất chụp Đá Xu Bi (chủ quyền Việt Nam, Trung Quốc chiếm đóng trái phép) trên Biển Đông đã cho thấy tuyên bố trước đây của Bắc Kinh chỉ là lời nói dối.

Hôm qua (10/9), tạp chí The Diplomat đã cho đăng tải bộ ảnh vệ tinh các đảo đá trên Biển Đông do Victor Robert Lee thuộc công ty Digital Globe chụp được hôm 3/9. Trong đó, đáng chú ý nhất là những bức ảnh chụp Đá Xu Bi.

Từ những gì vệ tinh ghi lại được, có thể thấy rõ lớp móng đã được dựng lên để phục vụ xây dựng đường băng.

Với chiều rộng khoảng 60m, từ lớp móng này có thể xây lên thành một đường băng với chiều rộng tương đương với đường băng mà Bắc Kinh. đã xây dựng trái phép trước đó trên Đá Chữ Thập (chủ quyền Việt Nam, Trung Quốc chiếm đóng trái phép).

Subi close on runway 2.1M_GE_9-3-2015_Ortho

Ảnh vệ tinh cho thấy lớp móng với chiều rộng 60m đã được dựng lên để phục vụ xây dựng đường băng.

Theo tác giả chùm ảnh, những gì vệ tinh ghi lại được cho thấy chiều dài của lớp móng hiện vào khoảng 2.200m, và sẽ còn được kéo dài hơn nữa. Chiều dài đường băng trên Đá Xu Bi khi hoàn tất có thể lên tới 3.300m.

Subi lower runway 2.5M_GE_9-3-2015_Ortho

Vạch kẻ màu ghi cho thấy chiều dài hiện tại của lớp móng đường băng, trong khi đó ở phía dưới là các xe ủi đất đang làm nhiệm vụ kéo dài lớp móng đường băng.

So sánh với hình ảnh vệ tinh ghi lại được trên Đá Xu Bi hồi tháng 7, có thể thấy ở phần viền phía bắc đá Xu Bi đã được Trung Quốc mở rộng bằng việc đặt một bức tường chắn trên biển và phủ trầm tích lên lớp nước biển nằm giữa đảo và bức tường.

Subi side by side 2.8M 18july 3sept

Ảnh vệ tinh ghi lại Đá Xu Bi hồi tháng 7 và hiện tại. Có thể thấy rõ một lớp đất mới ở hình ảnh bên phải (chụp hôm 3/9).

Theo ông Lee, khoảng 3 hoặc 4 máy vét bùn có gắn vòi phun trầm tích đang hoạt động hết công suất, cùng với đó là hàng tá các máy ủi đất, cần cẩu, xe tải, và máy xúc đang vận chuyển và bồi đắp một lượng lớn cát trên Đá Xu Bi.

Subi broad 2.3M_GE_9-3-2015_Ortho

Toàn cảnh Đá Xu Bi hiện tại qua ảnh vệ tinh.

Những hình ảnh vệ tinh ghi lại được trên Đá Xu Bi là bằng chứng hùng hồn cho việc Trung Quốc đã trắng trợn nói dối và coi thường cộng đồng quốc tế đến mức nào.

Mới tháng trước, trong khuôn khổ Diễn đàn An ninh khu vực tại Kuala Lumpur (Malaysia), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị còn lớn tiếng tuyên bố Bắc Kinh đã "chấm dứt cải tạo" (trái phép) trên Biển Đông. Nhưng những gì đang diễn ra trên Đá Xu Bi lại cho thấy điều ngược lại.

Theo các chuyên gia, việc Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng trái phép đường băng trên Đá Xu Bi, cộng với đường băng trái phép trước đó trên Đá Chữ Thập, có thể được coi là bước đệm để nước này thiết lập Vùng Nhận diện Phòng không (ADIZ) trên Biển Đông.

Tuy nhiên, như những gì chúng tôi đã đăng tải trong một bài phân tích trước đây, việc ngang ngược thiết lập ADIZ trên Biển Đông sẽ là một sai lầm đối ngoại không thể cứu vãn của Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại