*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhật Bản và Ấn Độ là hai cường quốc có sức mạnh cả về kinh tế và quốc phòng, nếu hợp tác chặt chẽ với nhau sẽ đóng vai trò to lớn trong việc định hình trật tự khu vực.
Ngày 31/7, phát biểu từ thủ đô Bangkok (Thái Lan), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố ông vẫn hy vọng nhanh chóng nối lại các vòng đàm phán hạt nhân với Triều Tiên.
Triều Tiên sẽ không cử bất kỳ phái đoàn nào đến dự Diễn đàn khu vực ASEAN tại Bangkok ngoài Đại sứ Triều Tiên tại Thái Lan Kim Je Bong.
Một chuyên gia Mỹ nhận định, tham vọng bành trướng chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và khu vực giáp biên giới với Ấn Độ nên được xem là trọng tâm trong những nỗ lực duy trì an ninh của Mỹ.
Theo một quan chức quân sự của Mỹ, Trung Quốc đã phớt lờ lời kêu gọi của Mỹ để thiết lập một cơ chế liên lạc giải quyết khủng hoảng ở Biển Đông.
Năm 2018, Ấn Độ đã ký với Nga hợp đồng mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 giá trị 5,34 tỷ USD, với dự kiến thực hiện việc chuyển giao vào cuối năm 2020.
Giữa lúc căng thẳng khu vực leo thang, Israel tuyên bố đang chuẩn bị các phương án can thiệp quân sự vào một cuộc xung đột tiềm tàng bùng phát giữa Mỹ và Iran.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã cảnh báo Washington về vấn đề Đài Loan trong cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Patrick Shanahan tại diễn đàn an ninh Shangri- La 2019 ở Singapore.
Một hội nghị thường niên mà Bắc Kinh hy vọng sẽ trở thành diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á nhưng phớt lờ các vấn đề khu vực đã trở thành nơi Trung Quốc chỉ trích Mỹ.
Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa được cho là lời đáp trả đối với động thái điều hai tàu chiến qua eo biển Đài Loan vào ngày 22/10 của Mỹ.
Brazil từ lâu đã dẫn đầu thế giới về số vụ án mạng và tỉ lệ giết người.
Phát ngôn của ông Modi cho thấy rõ sự kết nối Trung - Ấn tại Vũ Hán và lập trường mềm đi rõ rệt của Ấn Độ về Bộ Tứ.