Quan ngại lớn về Trung Quốc ở biển Đông

Thu Hằng |

Tại cuộc họp báo qua điện thoại với báo giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương hôm 25-8, Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Mỹ, Đô đốc Scott Swift, thừa nhận đang tồn tại “quan ngại lớn” về quy mô và phạm vi của các kế hoạch bồi lấn trái phép của Trung Quốc ở biển Đông.

Trả lời câu hỏi của Báo Người Lao Động về phản ứng của Mỹ trước việc Trung Quốc bồi lấn trái phép thêm đất ở quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) trên biển Đông bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng cũng như quốc tế, Đô đốc Swift khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác, trao đổi giữa các bên để giải quyết vấn đề.

Vị tư lệnh mới nhậm chức còn nhấn mạnh cam kết của Mỹ với các đồng minh trong khu vực.

Ông cũng khẳng định mối lo ngại đối với sự lấn đất của Trung Quốc là của toàn thể cộng đồng quốc tế, chứ không chỉ của riêng Mỹ và khu vực.

Điều quan trọng là các bên phải hành động cùng nhau, phải tỏ rõ sự quan ngại và dung hòa các khác biệt còn tồn tại trong khu vực theo con đường hòa bình, tránh sử dụng vũ lực.

Ông Swift cho biết thêm Mỹ đang tìm cách mở rộng việc sử dụng bộ quy tắc ứng xử đã nhất trí trước đó với Trung Quốc để tránh bùng nổ xung đột trong các cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển, trong đó không ít vụ là chạm trán với tàu tuần duyên Trung Quốc.

Hồi tháng 7 qua, Đô đốc Scott Swift có chuyến tuần tra kéo dài 7 giờ trên máy bay trinh sát săn ngầm P-8A Poseidon để thị sát hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc ở biển Đông.

Trong hơn 3 tháng kể từ khi nhậm chức, ông đã có chuyến công du và gặp gỡ người đồng cấp tại Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, New Zealand, Malaysia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại