TQ: Huy động gần 1.000 người vây bắt nghi phạm sát hại 9 người

Nguyễn Nhung |

Cảnh sát tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã phải huy động đến gần 1.000 cảnh sát, công an nhân dân, bộ đội có vũ trang để vây bắt nghi phạm sát hại 9 người.

Theo trang tin Sohu, ngày 22/8 vừa qua, tại huyện Long Sơn, thuộc châu tự trị dân tộc Thổ Gia, dân tộc Miêu Tương Tây đã xảy ra một vụ án mạng vô cùng nghiêm trọng. Nghi phạm gây án là một Uông Văn Sinh, 47 tuổi, người thôn Thiên Kiều, xã Tha Sa.

Do quan hệ giữa Uông và vợ (họ Hà) bất hòa đã lâu. Ngày 22/8, Uông cầm dao sát hại vợ cùng 8 người khác. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn.

Nghi phạm Uông Văn Sinh đã sa lưới sau hơn hai ngày trốn chạy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát tỉnh Hồ Nam đã ngay lập tức huy động 1.000 người, bao gồm công an, cảnh sát nhân dân, bộ đội có vũ trang, chia thành 8 tổ tiến hành tìm kiếm, vây bắt hung thủ trên phạm vi 34 thôn lân cận.

Ngoài ra, 11 chó nghiệp vụ cũng được điều động, làm việc thâu đêm để hỗ trợ lực lượng chức năng.

Theo Sohu, 4h 50 phút sáng 24/8, một người dân ở cách hiện trường vụ giết người 5km phát hiện có một người đàn ông ngoài 40 tuổi đến phòng y tế thôn xin nước uống, đồ văn và thuốc.

Sau khi cho anh ta một chút đồ ăn, người này gọi điện báo cảnh sát.

Đơn vị chỉ huy lập tức tập trung lực lượng, tập kết về địa điểm vừa được thông báo, triển khai vây bắt nghi phạm. Đến 10h50 phút tối, cảnh sát nhân dân mới bắt được Uông về quy án.

Được biết, 3 nạn nhân khác bị thương nặng trong vụ án này đã được cấp cứu kịp thời và qua cơn nguy kịch.

Điểm lại tình tiết vụ án

Sohu dẫn lời hàng xóm cho hay, Uông Văn Sinh có khuynh hướng bạo lực gia đình nghiêm trọng, vợ có người tình, từ năm ngoái ra ngoài làm thuê và không trở về nhà.

Ngày xảy ra án mạng là ngày an táng mẹ vợ Uông, chị Hà về nhà chịu tang mẹ. Sau khi tang lễ kết thúc, người nhà vợ đang nghỉ trưa ở nhà.

Tầm 1 giờ chiều, Uông Văn Sinh vác dao xông thẳng vào nhà vợ, sát hại nhiều người thân của vợ đang ngủ trên giường, trong đó có một em bé 4 tuổi và 1 nữ sinh viên đang học năm thứ 2 đại học.

Hậu quả là 9 người đã tử vong và 4 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Cảnh sát cho hay, hiện trường gây án gồm 4 địa điểm. Trong quá trình gây an, cánh tay trái của Uông đã bị thương. Tên này sau đó đã lái xe trốn lên núi.

Được biết trong quá trình vây bắt Uông, cảnh sát Hồ Nam đã ra thông báo sẽ trao thưởng 50.000 NDT cho những ai cung cấp manh mối quan trọng, hỗ trợ cơ quan công an bắt giữ nghi phạm. Những người trực tiếp bắt được nghi phạm, tiền thưởng sẽ là 100.000 NDT.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại