Thiết bị giảm thanh lớn nhất thế giới của pháo

Xuân Sơn |

Khi bắt gặp hình ảnh của thiết bị quân sự bất thường này, bạn sẽ ngạc nhiên và không hiểu nó có thật không, dùng vào việc gì? Trên thực tế, đó là thiết bị giảm thanh của lựu pháo.

Thiết bị giảm thanh khi bắn với lựu pháo M109G.

Thiết bị giảm thanh khi bắn với lựu pháo M109G.

Hình ảnh trên không phải được tạo ra bởi Photoshop mà là thiết bị thực. Đây là thiết bị giảm thanh khi bắn lớn nhất thế giới, được dùng cho lựu pháo tự hành M109 Paladin cỡ nòng 155 mm của Mỹ.

Trên ảnh là thử nghiệm thiết bị giảm thanh khi bắn với pháo M109G tại Tauern, miền trung nước Đức.

Tuy nhiên, nó thiết kế không phải phục vụ chiến đấu mà nhằm mục đích không làm ảnh hưởng đến người dân sống quanh vùng doanh trại quân đội Đức (do đó thiết bị không cần phải ngụy trang).

Thiết bị giảm thanh trên pháo tăng Leopard 2 (bằng sáng chế của công ty Rheinmetall)
Thiết bị giảm thanh trên pháo tăng Leopard 2 (bằng sáng chế của công ty Rheinmetall)
Thiết bị giảm thanh cho lựu pháo ở trường bắn ở Trauen (Đức)
Thiết bị giảm thanh cho lựu pháo ở trường bắn ở Trauen (Đức)

Công ty Rheinmetall của Đức đã sản xuất ra thiết bị này và đã từng thử nghiệm loại thiết bị giảm thanh nhỏ hơn cho pháo tăng Leopard 2 vào khoảng thời gian chuyển giao giữa thế kỷ 20 và 21. Cả hai thiết bị ngoại cỡ trên đều có chức năng như những thiết bị giảm thanh khác.

Thông thường quá trình giảm thanh nhờ vào hiện tượng khi dòng khí nóng phụt ra từ nòng pháo, hỗn hợp khí bị làm lạnh từ từ trong các khoang của thiết bị. Khi phụt ra ngoài không khí, dòng khí sẽ chậm hơn và lạnh hơn nên không gây ra hiệu ứng nổ âm thanh lớn.

Chức năng của thiết bị giảm thanh trên pháo tăng Leopard 2.
Chức năng của thiết bị giảm thanh trên pháo tăng Leopard 2.

Hình dáng của nó khá khác lạ so với các thiết bị giảm thanh khác còn bởi hai trống bên, chúng có tác dụng triệt giảm âm thanh hoàn toàn do các luồng khí phụt ra từ hai bên của thiết bị hãm lùi đầu nòng.

Thiết bị giảm thanh với hai khoang phụ ở dưới
Thiết bị giảm thanh với hai khoang phụ ở dưới

Rõ ràng là nếu đạn chuyển động lớn hơn vận tốc âm thanh, ta sẽ nghe thấy tiếng nổ, tiếng nổ này gây ra mức độ tổn thương tai nhất định. Để giải quyết vấn đề, có thể dùng đạn có vận tốc dưới âm và sử dụng các thiết bị giảm thanh.

Đối với lựu pháo, đạn rời khỏi nòng với vận tốc dưới âm là không có (thông thường là gấp gần ba lần vận tốc âm thanh) nên phải sử dụng thiết bị giảm thanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại