Ngồi tù 3 năm vì cố tình làm chết 9 con vịt con

Hải Hồng |

Một người đàn ông ở Mỹ vừa phải chịu án phạt ngồi tù 3 năm vì cố tình làm chết 9 con vịt con.

Người đàn ông này có tên là Jason Scott Falbo II, 24 tuổi, đến từ The Acreage, Florida (Mỹ).

Falbo vừa bị tòa tuyên phạt 3 năm tù treo vì hành động hung ác giết hại 9 con vịt. Trong năm đầu tiên của thời gian thụ án, Falbo sẽ phải ngồi tù.

Được biết, một người đàn ông có tên Boyd Jentzsch đã gọi điện đến Hạt kiểm soát và chăm sóc động vật Palm Beach để thông báo về cái chết của những chú vịt.

Jentzsch đã chia sẻ sau khi tòa tuyên án: “Tôi không nghĩ là anh ta muốn cắt cỏ. Anh ta đã ngoặt chiếc máy cắt cỏ đột ngột sang phải hướng thẳng đến những con vịt con”

Thậm chí, anh Jentzsch còn nhấn mạnh thêm chi tiết về những mảnh thi thể của những chú vịt rải rác khắp nơi trên bãi cỏ.

Mô tả ảnh.
Jason Scott bị kết án 3 năm tù giam vì tội giết chết vịt.

Do bị máy cắt cỏ xén qua nên 9 con vịt con trong đàn vịt đã bị chết, chỉ còn vịt mẹ và 4 vịt con còn lại đã chạy thoát khỏi máy xén cỏ tử thần.

Tuy nhiên khi chạy thẳng ra hồ gần đó, hai con vịt con còn lại đã chết đuối vì bị thương quá nặng trước đó. 

Cảnh sát đã trích dẫn lại lời của Falbo cho biết lí do vì sao anh giết đàn vịt con: “Tôi thấy chúng đang ngáng đường của mình vì vậy đã tiến thẳng tới và xén vào chúng.”

Reliable Lawn Care - công ty nơi đã thuê Falbo làm việc nói hôm đó mới là ngày làm việc đầu tiên của anh này. Tòa án đã buộc tội anh ta vì hành vi quá bạo lực của mình.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên phải ngồi tù vì có hành động thô bạo với động vật.

Vào  tháng 8/2013, một người nuôi chó ở Barrhead, Anh đã phải ngồi tù tới 6 tháng vì tội hành hạ, đánh đập dã man con chó nuôi của mình.

Tháng 6.2013, cảnh sát quận Tampa, bang Florida, Mỹ, cũng đã truy tố một thanh niên 25 tuổi có tên Thomas Elliot Huggins về tội bóp cổ đến chết một chú chó con nuôi trong nhà, chặt nó thành từng khúc và nấu phần sườn của con chó trên lò.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại