3 đối tượng đập cửa ô tô, trộm hàng trăm triệu đồng

Ngọc Tú |

Lợi dụng những ngày mưa gió, Long cùng đồng bọn tìm những chiếc ô tô để ngoài trời rồi đập cửa kính lấy trộm tài sản với tổng giá trị gần 600 triệu.

Chiều 29/7, đại tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ 4 người để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Danh tính 4 đối tượng được xác định gồm: Vương Văn Long (25 tuổi), Nguyễn Văn Cường (27 tuổi) và Trần Đức Thành (22 tuổi), cùng trú tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh. Trong đó, Long là người cầm đầu, lên kế hoạch thực hiện các vụ đập vỡ kính ôtô.

3 đối tượng Long, Thành, Cường tại cơ quan điều tra. (Ảnh cắt từ clip).

3 đối tượng Long, Thành, Cường tại cơ quan điều tra. (Ảnh cắt từ clip).

Riêng đối tượng Nguyễn Thái Hùng (41 tuổi, trú xóm 14, xã Hưng Lộc, TP. Vinh) được xác định là người tiêu thụ những tài sản mà nhóm của Long trộm cắp được.

Theo điều tra của công an, từ đầu tháng 3/2015 trên địa bàn TP. Vinh thường xuyên xảy ra các vụ đập phá cửa kính ô tô để trộm tài sản với số lượng lớn, gây hoang mang trong khu dân cư, đặc biệt là tại các khu chung cư cao tầng, nơi để ôtô và bãi đậu xe.

Chiếc búa và gang tay mà các đối tượng dùng để đập vỡ cửa kính ô tô để trộm tài sản.

Chiếc búa và găng tay mà các đối tượng dùng để đập vỡ cửa kính ô tô để trộm tài sản. (Ảnh cắt từ clip).

Điển hình như rạng sáng 12/5, 3 chủ xe ô tô để dưới sân tại chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách (khối Tân Hợp, phường Hưng Dũng, TP. Vinh) trình báo bị đập vỡ kính và mất trộm nhiều tài sản có giá trị bên trong (tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng).

Nhận được trình báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ. Sau hơn 2 tháng rà soát các đối tượng trên địa bàn, các trinh sát đã bắt giữ 3 nghi phạm Long, Cường và Thành.

Nhiều tang vật được cơ quan công an thu giữ tại nhà các đối tượng.
Nhiều tang vật được cơ quan công an thu giữ tại nhà các đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, cả 3 đối tượng cúi đầu thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Theo đó, Long là người cầm đầu chỉ đạo Cường và Thành gây ra 32 vụ đập cửa kính ô tô rồi trộm tài sản.

Thủ đoạn của nhóm này là lợi dụng những ngày mưa gió và sự sơ hở của chủ xe khi đậu xe ở đường mà không có người trông coi, dùng búa đập vỡ kính ôtô rồi lấy tài sản bên trong xe.

Đối tượng Long được xác định là cầm đầu, chỉ đạo 2 đối tượng còn lại đi đập vỡ cửa kính ô tô.
Đối tượng Long được xác định là cầm đầu, chỉ đạo 2 đối tượng còn lại đi đập vỡ cửa kính ô tô.

Khám xét nhà, công an thu giữ nhiều tang vật là tài sản mà các đối tượng trộm cắp có được là nhiều đồng hồ, điện thoại, máy tính xách tay với tổng giá trị gần 600 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại