"Ông trùm" Hùng và lượng "hàng độc" bằng 500 án tử hình

Hoàng Đan |

Các luật sư cho rằng, với khối lượng gần 500 bánh heroin thì những đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thực hành tích cực trong vụ án gần như đã nắm chắc án tử hình.

"Ông trùm" ăn chắc án tử hình

Ngày 23/7, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá đường dây giấu ma túy lớn trong bình gas do Nguyễn Quốc Hùng (32 tuổi, quê Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) cầm đầu, thu giữ gần 500 bánh heroin.

Một cán bộ điều tra của Cục C47 cho biết, đường dây do Hùng cầm đầu có liên quan đến rất nhiều đường dây ma túy xuyên Việt, xuyên quốc gia mà đơn vị đang điều tra.

Đối tượng Hùng sinh ra trong một gia đình khá giàu có, từng là một quân nhân có vợ đẹp, con ngoan.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng VP Luật sư Interla (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, với các thông tin được công bố thì đây là một vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy rất lớn ở nước ta vừa bị phát hiện.

Các đối tượng vận chuyển đã sử dụng thủ đoạn tinh vi là cất giấu nhiều bánh heroin trong bình gas công nghiệp.

Còn luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng VP Luật sư Chính pháp (Đoàn Luật sư Hà Nội) cũng cho hay, đây có thể coi là vụ án có số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở nước ta bị triệt phá và cho thấy sự lo ngại của vấn nạn này trước xã hội.

"Có lẽ vì thế mà có người đã ví von “500 bánh heroin có thể tương đương với gần 500 án tử hình…”.

Tuy nhiên, cũng chưa có căn cứ nào để khẳng định mỗi bánh heroin sẽ giết chết một mạng người hoặc người vận chuyển, buôn bán trái phép 500 bánh heroin thì sẽ bị 500 án tử hình.

Những ví von như vậy chỉ phần nào thể hiện tâm lý xã hội trước một hiện tượng, sự việc vừa diễn ra. Còn với vụ án lớn thế này thì nhiều đối tượng sẽ phải lĩnh mức án cao nhất cho tội danh này là tử hình", luật sư Cường nói.

Luật sư Hòe cũng cho biết, với hành vi của Nguyễn Quốc Hùng và các đối tượng khác có liên quan có đầy đủ dấu hiệu cấu thành tội “Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy” quy định tại Điều 194 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này, hành vi của các đối tượng thực hiện có tổ chức, trong đó, Nguyễn Quốc Hùng là chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng khác đóng những vai trò khác nhau để hỗ trợ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Tang vật của vụ án bị thu giữ. Ảnh: CAND

Tang vật của vụ án bị thu giữ. Ảnh: CAND

Để xác định trách nhiệm hình sự đối với từng đối tượng trước hết cơ quan có thẩm quyền phải xác định trọng lượng của 500 bánh heroin là bao nhiêu, tùy thuộc vào trọng lượng của số tang vật đã bị thu giữ, các đối tượng sẽ phải chịu mức hình phạt tương ứng.

"Với số tang vật bị thu giữ như trên, theo quan điểm của tôi, Hùng và đồng bọn có thể phải chịu mức án phạt tù chung thân hoặc tử hình. Bên cạnh hình phạt chính, các đối tượng trên có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định tại Khoản 5, Điều 194 BLHS.

Bên cạnh đó, khi định khung hình phạt đối với các đối tượng cũng cần phải xem xét các tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ hình phạt đối với từng cá nhân", Luật sư Hòe nhấn mạnh.

Đối tượng Hùng và tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Báo CAND

Đối tượng Hùng và tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: Báo CAND

Luật sư Cường cho cho biết thêm, ngoài việc bị xử lý về tội danh: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 194 BLHS thì một số đối tượng sẽ bị xử lý thêm về tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép theo quy định tại Điều 230 BLHS.

Cũng theo luật sư Cường, khi xét xử vụ án này mà bị cáo nào phạm từ hai tội danh trở lên thì tòa sẽ tổng hợp hình phạt để áp dụng một hình phạt chung theo quy định tại Điều 50, Điều 51 Bộ luật hình sự.

Nếu trong các hình phạt có hình phạt tử hình thì hình phạt chung là tử hình.

Nếu trong các hình phạt của một đối tượng mà không bị áp dụng hình phạt tử hình, mà chỉ bị áp dụng các hình phạt tù, trong đó có hình phạt cao nhất là tù chung thân thì hình phạt chung sẽ ở mức cao nhất là tù chung thân.

Nếu trong các hình phạt của bị cáo chỉ có các hình phạt tù có thời hạn thì hình phạt chung sẽ là tổng cộng của các mức hình phạt được áp dụng đó nhưng không quá 30 năm tù.

Việc quyết định hình phạt cho từng bị cáo sẽ căn cứ vào các tội danh, các quy định của bộ luật hình sự, trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

"Với khối lượng gần 500 bánh và là ma túy “thật” thì vượt ngưỡng tử hình nêu trên là điều chắc chắn. Vì vậy, những đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thực hành tích cực gần như đã nắm chắc mức án tử hình.

Các đối tượng khác có những tình tiết đặc biệt như độ tuổi, mất khả năng nhận thức, nhân thân, vai trò giúp sức không tích cực… thì may ra thoát án tử hình nhưng sẽ đối mặt với mức án chung thân hoặc mức cao của tù có thời hạn", luật sư Cường thông tin.

Làm gì để ngăn chặn?

Theo luật sư Hòe, thời gian vừa qua, các vụ buôn bán ma túy không chỉ gia tăng về mặt số lượng, khối lượng mà còn diễn ra phức tạp trên địa bàn của nhiều tỉnh, thành phố trong nước và cả các nước lân cận.

Để hạn chế và ngăn chặn tình trạng này, theo luật sư Hòe, cần phải tuyên truyền và giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người thấy được hậu quả tác hại của tệ nạn ma túy; lập phương án, kế hoạch tập trung giải quyết các địa bàn phức tạp về ma tuý...

Với sự phát triển của khoa học – kĩ thuật, thủ đoạn của tội phạm về ma túy ngày càng tinh vi và xảo quyệt, vì vậy cần tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng CSĐTTP về ma túy với các cơ quan chức năng khác để kiểm soát, điều tra, khám phá các vụ án ma túy.

Còn theo luật sư Cường, việc đấu tranh với tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng không phải chỉ có cơ quan công an hay tòa án… mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.

Để đấu tranh với tội phạm về ma túy thì một mặt chúng ta phải làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm – đấu tranh với tình hình tội phạm. Đồng thời, phải kết hợp đấu tranh với các hành vi phạm tội về ma túy...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại