Những thông tin chưa biết về vụ nữ sinh tử vong trong khách sạn

Hoàng Hải |

Nữ sinh lớp 7 trường THCS - THPT Chu Văn An tử vong trong khách sạn và nghi can đều là những học sinh ngoan hiền và có học lực giỏi.

Vụ việc em N. M. H. (SN 2002, học sinh lớp 7, trường THCS - THPT Chu Văn An, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình) bị sát hại trong khách sạn đã gây hoang mang dư luận.

Sự việc xảy ra khiến cho toàn thể cán bộ giáo viên cũng như học sinh của trường Chu Văn An vô cùng bất ngờ, đau buồn và thương tiếc cho học sinh M.

Để nắm rõ hơn về hai học sinh trên, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với cô Mai Thị Tuyết - Phó hiệu trưởng nhà trường.

Nói về việc các học sinh trong trường đi Singapore, giọng nói trầm buồn cô Tuyết cho biết: “Trường THCS – THPT Chu Văn An tổ chức cho các học sinh trong trường đi Singapore từ ngày 16/7 – 22/7.

Các học sinh đi Singapore là đi du lịch và kết hợp giao lưu học tập ở một trường học bên Singapore và khi đi thì có cả phụ huynh đi cùng, trong đoàn đi có 7 học sinh, 3 phụ huynh và có 2 cán bộ giáo viên”.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về học sinh Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, học sinh lớp 11), nghi can chính liên quan tới cái chết của em M., cô Tuyết tiếp lời: “Em Thiên là học sinh giỏi của lớp 11A1 trường THCS – THPT Chu Văn An.

Có thời gian em Thiên còn làm lớp trưởng của lớp 11A1. Ở trường, em Thiên là một cán bộ có trách nhiệm, tính tình hơi trầm, ít chia sẻ với bạn bè về cuộc sống gia đình nhưng trong công việc rất trách nhiệm.

Trong học tập, em Thiên là một học sinh có tố chất và có kết quả học tập giỏi”, cô Tuyết khẳng định.

Nói về em N. M. H., cô Tuyết chia sẻ: “Em H. là một học sinh giỏi, ngoan, xinh xắn, dễ thương. Thời gian vừa rồi nhà trường có tổ chức cuộc thi học bổng Chu Văn An và em M. được học bổng toàn phần.

Trước đó, trong kì thi Học sinh giỏi toán cấp thành phố em M. cũng được giải”.

Cũng theo lời cô Tuyết, trưa ngày 22/7, em M. còn gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm là sẽ ở lại Sài Gòn chơi đến ngày 25/7 về để ngày 26/7 tổ chức liên hoan phần thưởng học bổng toàn phần.

Nói về sự việc xảy ra với em H., cô Tuyết cho biết: “Thực ra cô nghĩ đây là một sự cố đáng tiếc. Đây là theo cô đánh giá còn sự thật thì cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ”.

Thông tin cá nhân đối tượng Nguyễn Văn Thiên

Thông tin cá nhân đối tượng Nguyễn Văn Thiên

Phóng viên cũng đã liên lạc với cô Đặng Thị Trà - Hiệu trưởng nhà trường để tìm hiểu về vụ việc nhưng cô Trà nghe điện thoại mà không nói gì.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, vào đêm ngày 21/7, em N. M. H. đi theo đoàn của trường THCS – THPT Chu Văn An đáp máy bay từ Singapore về TP.HCM và lưu trú tại một khách sạn trên đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình.

Đến khoảng 13h ngày 22/7, trong lúc đoàn làm thủ tục trả phòng cho khách sạn để về Quảng Bình thì Nguyễn Văn Thiên thông báo mất visa và nhờ em H. lên phòng để tìm hộ.

Sau một lúc chờ đợi không thấy hai em học sinh trên xuống, các thầy, cô quay lên phòng tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện em H. đang ngất xỉu trong bồn tắm.

Ngay sau đó, em H. được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Về phần Thiên, trong lúc hỗn loạn, mọi người đưa H. đi cấp cứu thì nam sinh này đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an Quận Tân Bình đã phát lệnh yêu cầu nghi can Nguyễn Văn Thiên (SN 1998, trú tại Quảng Bình) trình diện để phục vụ công tác điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại