Hậu thảm sát: ĐBQH lo lắng vì tội phạm trẻ tuổi nhưng tàn bạo

Hoàng Đan |

Các Đại biểu Quốc hội đều bày tỏ sự lo lắng khi nghi phạm bị bắt giữ ở vụ thảm sát ở Bình Phước hay Nghệ An đều là những người trẻ tuổi nhưng hành vi gây ra rất tàn bạo.

Sau khi hai nghi phạm Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến bị bắt, khởi tố tội danh giết người trong thảm sát ở Bình Phước, cơ quan điều tra đã tiếp tục bắt giữ được một nghi phạm gây ra vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An.

Nghi phạm bị bắt giữ sau 17 ngày tích cực điều tra được xác định là Vi Văn Hai (người cùng trú bản Phồng, Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An).

Trao đổi với chúng tôi, Đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã đánh giá rất cao sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an, triệt phá nhanh các vụ trọng án này.

"Sự vào cuộc nhanh chóng cho thấy ứng xử, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công an trong tất cả mọi tình huống.

Việc bắt được các nghi can trong vụ án ở Bình Phước hay Nghệ An là sức mạnh tổng hợp của chúng ta từ tất cả các lực lượng và trong đó, là sự giúp đỡ của người dân trong việc cung cấp thông tin quan trọng.

Đây rõ ràng là những thành tích rất đáng biểu dương", ông Tiến nói.

Ông Tiến cũng chia sẻ, cá nhân ông đồng tình với ý kiến của Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh đã đưa ra, đó là thành tích của công an không phải là phá án nhanh mà cần phải có sự phòng ngừa để không xảy ra những vụ án đau lòng này.

"Anh Vĩnh có nói rằng vui khi phá được án nhưng cũng rất buồn khi còn thấy những vụ án xảy ra thì đó là điều rất đau lòng. Tôi cho rằng, sự vào cuộc của công an là rất tốt nhưng nếu như phòng được sớm hơn thì rất tốt", ông Tiến bày tỏ.

Nghi can Hai trong vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An tại cơ quan điều tra. Sau khi gây án, Hai lạnh lùng và vẫn bình thản bỏ về lán trại như không có chuyện gì xảy ra.

Nghi can Hai trong vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An tại cơ quan điều tra. Sau khi gây án, Hai lạnh lùng và vẫn bình thản bỏ về lán trại như không có chuyện gì xảy ra.

Đồng quan điểm đó, Đại biểu QH Nguyễn Thị Khá, Ủy viên thường trực Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng cho rằng, sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an cho thấy trách nhiệm, sự quyết liệt phá án.

"Đó là sự đồng bộ, quyết liệt, trách nhiệm từ lãnh đạo cao nhất của Bộ Công an cho đến công an địa phương cùng các lực lượng khác và sự giúp đỡ của nhân dân nên các vụ án đều được phá rất nhanh. Đây là những thành tích đáng ghi nhận" bà Khá cho hay.

Lo lắng khi tội phạm đều trẻ tuổi và tàn bạo

Một vấn đề cũng được ông Lê Như Tiến đặt ra đó là, gần đây, các hung thủ, nghi phạm gây ra các vụ án nghiêm trọng đều là những người trẻ tuổi.

"Từ Lê Văn Luyện ở Bắc Giang cho đến các vụ ở Bình Phước, Nghệ An đã đặt ra một tiếng chuông cảnh báo về công tác giáo dục, tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát với lực lượng trẻ này.

Trách nhiệm này thuộc về từ gia đình, nhà trường và xã hội chứ không phải của riêng nơi nào.

Gia đình là cái nôi ban đầu tạo nên nhân cách con người, nhà trường là môi trường tốt nhất để tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện và ra xã hội thì người lớn phải là tấm gương cho giới trẻ.

Khi cả xã hội cùng vào cuộc thì mới mong hạn chế những vụ án đáng tiếc do giới trẻ gây ra", ông Tiến nói.

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Thị Khá cũng tỏ rõ sự lo lắng của mình khi hung thủ, nghi phạm bị bắt trong các vụ án nghiêm trọng trong thời gian gần đây đều là những người trẻ tuổi.

"Trong hai vụ án ở Bình Phước và Nghệ An các nghi phạm bị bắt đều là những người trẻ, bình thường, không phải ở các băng nhóm tội phạm có tính chất côn đồ, có đường dây.

Và cũng không có người lớn nào lôi kéo, xúi giục gì cả nhưng tôi cũng không hiểu tại sao họ lại có hành động dã man như vậy và ở đây, không phải chỉ giết một người trực tiếp có mâu thuẫn mà giết tất cả gia đình.

Rõ ràng đây là sự lạnh lùng, giết hết người này, tới người kia mà không có sự ghê sợ, hành động đó chẳng khác nào của những kẻ chúng ta vẫn gọi là khát máu", bà Khá nhận định.

Cũng theo bà Khá, một vấn đề cũng cần quan tâm, đó là, hầu hết các vụ án nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua đều xuất phát từ những lý do hết sức đơn giản.

Hai nghi phạm trong vụ trọng án ở Bình Phước gồm Dương (bên trái) và Tiến (bên phải).
Hai nghi phạm trong vụ trọng án ở Bình Phước gồm Dương (bên trái) và Tiến (bên phải).

"Thực sự là tôi hết sức hoang mang khi chỉ với những lý do đơn giản, va chạm, mâu thuẫn nhỏ nhặt hay vấn đề tình ái mà người ta sẵn sàng giết người.

Trong số các vụ án đó, có hung thủ học vấn kém, ở các vùng xa xôi nhưng cũng có không ít ở ngay thành phố, với trình độ, học vấn cao, vậy mà vẫn có những hành động rất tàn bạo.

Chưa kể đến việc, các hung thủ, nghi phạm bị bắt hầu hết lại là chính những người thân, quen với nạn nhân, thậm chí như ở vụ Bình Phước thì nghi phạm còn từng là người yêu của con gái nạn nhân.

Rõ ràng, đạo đức trong xã hội của chúng ta đang suy đồi nghiêm trọng và điều đó, đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội chứ không phải riêng gia đình, nhà trường hay xã hội.

Chúng ta cần giáo dục, tuyên truyền để cho mọi người hiểu rõ về pháp luật, làm theo pháp luật và biết sợ pháp luật, đồng thời, phát huy tinh thần, trách nhiệm toàn dân tham gia giữ gìn, bảo vệ trật tự, an ninh.

Có sự vào cuộc tổng lực thì mới mong phòng chống, hạn chế được những vụ án như thế này", bà Khá nhấn mạnh.

nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng
Thượng tướng nguyễn văn rinh
Khi phát huy được sức mạnh toàn dân, được dân tin, dân cung cấp thông tin tố giác thường xuyên cho các cơ quan chức năng thì chắc chắn chúng ta sẽ hạn chế được những vụ trọng án như thế này. Cùng với đó, chúng ta phải củng cố lại công an cấp cơ sở, tăng cường việc bồi dưỡng, nâng cao quản lý, nắm tình hình, địa bàn. Tăng cường sự phối hợp của các lực lượng để làm sao cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc, từ đó, mới mong hạn chế được. Có một thực tế ở vụ án Bình Phước và Nghệ An đều là những mâu thuẫn giữa hung thủ và nạn nhân, nên dù khó nhưng nếu nắm được trước tình hình sẽ giúp hạn chế cũng như nhanh chóng phá án.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại