Bán nhẫn cưới được 400 nghìn, sau 10 năm kiếm cả tỷ/năm

B. Bình |

Từ một chỉ vàng "vay" của vợ bán được 400 nghìn đồng làm vốn, đến nay gia đình ông "Cường sầu riêng" đã thu lãi cả tỷ đồng mỗi năm.

"Vay" một chỉ vàng của vợ để làm vốn

Theo thông tin trên báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Cường (trú tại ấp 9, xã Nhân Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) là người tiên phong đưa giống sầu riêng Thái về trồng.

Ông Cường bên gốc sầu riêng trĩu quả tại Đồng Nai. Ảnh:Nông nghiệp Việt Nam.

Ông "Cường sầu riêng". Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam.

Ông Cường chia sẻ trên tờ này, sau giải phóng, ông cùng gia đình từ Bình Dương di cư về Đồng Nai khai hoang lập nghiệp. Khi cưới vợ được bố mẹ cho 7 sào đất để trồng trọt mưu sinh.

Lúc đầu, khu vườn của ông trồng đủ loại cây như cà phê, sầu riêng, tiêu… theo phương thức lấy ngắn nuôi dài chứ chưa nghĩ đến chuyện làm giàu.

Có nhiều gốc sầu riêng đã trồng 10 năm chưa ra hoa đậu trái vì bị điếc nhưng vì yêu cây quý nghề, ông vẫn không nản lòng, quyết tâm theo đuổi.

Đến năm 1996, doanh nghiệp tại Đồng Nai nhập về giống sầu riêng Thái cho hiệu quả kinh tế cao. "Tôi quyết tâm đầu tư trồng giống này trên toàn bộ diện tích vườn”, ông Cường kể.

Cuối cùng người nông dân đành bàn với vợ đem bán chiếc nhẫn kỷ niệm ngày cưới được 400.000 đồng để mua hết cây giống sầu riêng về trồng.

Mất 6 năm trời thất bại nhưng ông vẫn không nản chí mà quyết tâm mày mò trồng cho bằng được.

Ông nhớ lại quãng thời gian khó khăn trên tờ Lao động Đồng Nai: “Mỗi lần mưa xuống ra thăm vườn thấy trái rụng mà rớt nước mắt. Dù vậy, tôi vẫn không nản lòng mà quyết tâm tìm cách khắc phục cho bằng được”.

Trong hoàn cảnh đó, ông bị nhiều người chê cười và cho rằng ông đã làm những việc chẳng giống ai. Không ai tin ông sẽ thành công! Mấy năm đầu trồng ghép cây sầu riêng Thái gần như bị mất trắng.

Mỗi mùa, một cây sầu riêng chỉ đậu có vài trái nên bao nhiêu dinh dưỡng của cây đều dồn vào nuôi những trái này khiến trái rất to. Trong số trái sầu riêng ít ỏi đó, có một trái rất to.

Sợ trái nặng quá sẽ rụng nên vợ chồng ông phải dùng dây tạo thành dóng móc lên để giữ trái. Trái sầu riêng khủng này được vợ chồng ông mang đi bán.

Thật bất ngờ, sau khi cân xong, người mua trả tới 480.000 đồng, trong khi giá sầu riêng lúc đó chỉ có 16.500 đồng/kg.

“Bán xong, tôi mừng quá nên chở vợ ra ngay tiệm vàng để mua lại một chỉ trả cho vợ. Xong, hai vợ chồng lại chở nhau đi ăn phở mà vẫn còn dư một ít tiền”, ông Cường vui vẻ kể lại chuyện cũ.

Sau đó, ông tiếp tục mày mò học cách ghép để chiết nhánh cây sầu riêng Thái ghép vào gốc sầu riêng hạt đã có sẵn.

Ông tìm đến các nông trường ghép cao su, cà phê để quan sát và học cách ghép cành rồi về tự mình áp dụng kỹ thuật ghép sầu riêng. Do nắm bắt kỹ thuật nhanh, ông ghép cây nào cũng sống và sinh trưởng tốt.

Thu lãi hơn 1 tỷ mỗi năm nhờ sầu riêng Thái

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Cường đã sở hữu hơn 4 mẫu sầu riêng sai trái cho thu hoạch khoảng 70 tấn mỗi năm. Lợi nhuận thu được khoảng 1,2 tỷ đồng.

Ông nói: “Làm riết rồi có kinh nghiệm. Bây giờ chỉ cần nhìn lá sầu riêng là tôi biết mùa nào “thắng”, mùa nào “thua”. Ngoại trừ thiên tai thì đành phải chấp nhận còn năm nào vườn sầu riêng nhà tôi cũng được mùa”.

Dự định sắp tới của ông Cường là tiếp tục đầu tư mở rộng thêm vườn sầu riêng nếu tìm mua được đất tốt phù hợp.

Thấy mô hình làm ăn của gia đình ông đạt hiệu quả kinh tế cao, những hộ dân xung quanh cũng chuyển sang chuyên canh cây sầu riêng. Ông Cường trở thành đầu tàu trong lĩnh vực này và không ngại chia sẻ “bí quyết” thành công của mình.

Ông Cường cùng cây sầu riêng trĩu quả

Ông Cường cùng cây sầu riêng trĩu quả. Ảnh: Lao động Đồng Nai

Bà Phạm Thị Tuyết, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Nhơn Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ cho biết trên báo Lao động Đồng Nai: "Cây sầu riêng là cây trồng chủ lực của xã. Đây cũng là cây trồng đã giúp bà con nông dân trong vùng làm giàu.

Hiện nay, tổng diện tích trồng sầu riêng của xã là gần 200 ha, chiếm 1/4 diện tích đất nông nghiệp toàn xã. Hàng năm, xã đều có chế độ ưu tiên cho nông dân để phát triển loại cây này.

Cụ thể, đã có 18 hộ nông dân được hỗ trợ trang bị hệ thống tưới nước tự động và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho những hộ khác".

Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại