Đội quân bất trị của Kiev bức xúc đòi "dạy Mỹ cách chiến đấu"

Quỳnh Phương |

Tiểu đoàn trừng giới Azov của Ukraine dường như vẫn đang rất tức giận trước việc Mỹ thông qua luật sửa đổi, không đào tạo hay cung cấp vũ khí cho lực lượng này.

Một thành viên tiểu đoàn trừng giới Azov bức xúc tuyên bố với tờ Vesti (Ukraine) rằng: "Giờ đây, bản thân chúng tôi có thể dạy cho bất cứ ai... Chúng tôi đã học được cách chiến đấu trong suốt cả năm qua".

"Tất cả những điều chúng tôi cần từ họ là vũ khí và đạn dược.

Chúng tôi chiến đấu không phải vì chúng tôi là "các phần tử cánh hữu" hay "phát-xít", chúng tôi đang chiến đấu vì đất nước mình và sẽ không về nhà cho tới khi tôi loại được tay súng ly khai cuối cùng còn chiến đấu ở đó".

Bình luận này được đưa ra nhằm đáp trả việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật cấm đào tạo, trang bị vũ khí cho tiểu đoàn trừng giới Azov của Ukraine hồi đầu tháng nay.

Hãng tin Nga RT cho hay, dự luật này gọi Azov là nhóm phát xít mới, đồng thời cấm Mỹ đưa tên lửa phòng không vác vai MANPADS đến Ukraine và Iraq, nhằm bảo vệ dân thường khỏi nguy hiểm.

Quyết định trên của Mỹ khiến Azov rất phẫn nộ.

Trên Facebook của mình, lực lượng này viết: "Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Tiều đoàn của chúng tôi luôn mang trong tim tình yêu nước và không bao giờ đi theo bất cứ hệ tư tưởng nào khác trên thế giới".

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga lại ca ngợi động thái này của Mỹ là "muộn còn hơn không".

Phát ngôn viên BNG Nga
Alexander Lukashevich
Phải mất hơn một năm Quốc hội Mỹ mới nhận ra tiểu đoàn này quy tụ của những phần tử phát xít, trắng trợn biểu dương cho phù hiệu của đội quân của Hitler. Bước đi hợp lý tiếp theo của Mỹ là công nhận cuộc đảo chính năm ngoái ở Kiev, dưới sự hỗ trợ tích cực từ Washington, đã được những kẻ côn đồ theo chủ nghĩa phát-xít đó dàn dựng.

Moscow đã nhiều lần tố cáo tội ác mà các phần tử theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine gây ra với dân thường ở Donbass và kêu gọi các quốc gia phương Tây hãy chú ý tới những hành động sai trái này.

Hồi tháng 5, ly khai Ukraine đã tố cáo các tay súng thuộc tiểu đoàn này chiếm một chốt quan sát của nhóm quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE, cách làng Shirokino khoảng 4 km.

Thậm chí, ngay cả khi binh lính quân đội Ukraine thuộc Trung tâm điều phối và Kiểm soát chung (JCCC) tới can thiệp, Azov vẫn không rời đi.

Trước đó, sau khi thống đốc vùng Dnepropetrovsk, nhà tài phiệt Igor Kolomoiskiy, bị sa thải, Bộ Quốc phòng Ukraine đã tuyên bố sáp nhập các tiểu đoàn tình nguyện Ukraine, bao gồm cả Azov, vào Lực lượng vệ binh Quốc gia Ukraine và yêu cầu họ dừng tham chiến tại miền Đông.

Tuy nhiên, những người này vẫn quyết không chịu sự kiểm soát của quân đội chính phủ do bất mãn với cách đối xử của chính quyền đối với họ. Các tay súng này thậm chí còn khẳng định sẽ bám trụ tại Donbass cho tới khi cờ của mình được kéo lên ở đó.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại