Kiev bị tố đòi "mượn tay" ly khai, tiêu diệt đội quân bất trị

My Lan |

Ly khai Ukraine cho hay, họ đã nhận được từ phía Kiev lời đề nghị nổ súng vào các tiểu đoàn tình nguyện Azov.

Hãng tin Nga TASS dẫn lời phát ngôn viên Quốc phòng của nước Cộng hoà Donetsk tự xưng (DPR) Eduard Basurin cho hay, họ đã nhận được liên lạc từ phía Lực lượng Vũ trang Ukraine thông qua các đường dây liên lạc mở.

"Các chỉ huy của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang cố gắng kích động lính của chúng tôi vi phạm quy chế ngừng bắn.

Những thành viên trong quân đội đó đã yêu cầu các sĩ quan của DPR nã đạn cối hay pháo kích vào các vị trí của tiểu đoàn Azov, với lý do là Azov hoàn toàn mất kiểm soát và đối xử hung bạo với người dân địa phương".

Về phần mình, ông này khẳng định, cho tới nay, phía ly khai không hề để tâm tới những yêu cầu mang đầy tính khiêu khích trên, và sẽ tiếp tục phớt lờ chúng.

Phát ngôn viên Quốc phòng của DPR
Eduard Basurin
Với Lực lượng Vũ trang Ukraine, điều đáng phải làm là đưa mọi thứ trở về với trật tự của nó bằng khả năng và phương tiện riêng của mình.

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak đã tuyên bố không còn các lực lượng tình nguyện - "đồng minh" đắc lực cho Kiev, tại các khu vực xảy ra giao tranh, bởi tất cả đều được sáp nhập vào quân đội.

Tuy nhiên, theo báo Đức Die Zeit, điều này chỉ đúng về mặt lý thuyết.

Các tiểu đoàn tình nguyện, trong đó có cả Azov, vẫn từ chối tuân theo mệnh lệnh từ chính phủ và quyết bám trụ lại Donbass. Còn chính quyền Kiev thì chưa thể tìm được cách giải quyết vấn đề đau đầu này.

Thiện chiến hơn cả quân đội chính quy và nhận được hẫu thuẫn từ các tỷ phú trong nước, lính tình nguyện đang được cho là mối đe doạ tiềm tàng với Kiev, nhất là khi cuộc chiến ngầm tranh giành quyền lực đang diễn ra giữa Tổng thống Poroshenko và giới tài phiệt.

Đó là chưa kể tới việc, lính tình nguyện Ukraine đang để lại những "tiếng xấu" đối với dân thường. Riêng tiểu đoàn Azov đã nhiều lần bị cáo buộc cướp bọc của dân.

Trong cuộc họp với Uỷ ban thường trực về Ukraine của OSCE, Phái viên Nga Andrey Kelin dẫn ý kiến của các quan chức cấp cao tại Trung tâm Kiểm soát và điều phối Nga - Ukraine cho hay, có "bên thứ 3" khiêu khích giao tranh giữa quân chính phủ và phe ly khai.

Ông này cáo buộc, theo các quan sát viên của tổ chức này, "bên thứ 3" hiện diện ở đông nam Ukraine chính là Azov.

"Chúng tôi cùng chung những lo ngại với Uỷ ban giám sát đặc biệt của OSCE về các hoạt động phá hoại của các tiểu đoàn tình nguyện tại Shirokino và khu vực sân bay Donetsk".

Trong khi đó, nói về việc rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến, người đứng đầu DPR Alexander Zakharchenko thẳng thắn: "Nếu chúng tôi rút vũ khí, và phía bên kia bắn vào chúng tôi, chúng tôi phải đáp trả.

Đó là lý do vì sao vũ khí hạng nặng đang được đưa trở về vị trí cũ".

Ông Zakharchenko cũng tố cáo Kiev "chưa tuân thủ, dù chỉ một điều khoản, trong các thoả thuận Minsk".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại