Mỹ phẩm ‘hàng hiệu siêu rẻ’ bán đầy đường

Uyên Phương |

100.000 đồng/chai nước hoa hàng hiệu, 5.000 đồng/lọ sơn móng tay bày bán không chỉ ở chợ đêm, khu đông công nhân, sinh viên, mà có mặt ở hầu hết các tuyến đường lớn tại TP HCM.

Tại nhiều tuyến đường lớn như Cộng Hòa (quận Tân Bình), Lý Thái Tổ (quận 10), Cách Mạng Tháng Tám (quận 3), Quang Trung (quận Gò Vấp), khu vực quanh công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11)..., các điểm bán mỹ phẩm mọc lên như nấm.

Chỉ cần một tấm bạt hay chiếc bàn nhỏ, kèm miếng băng rôn vải là đã hình thành một quầy mỹ phẩm.

Sáng 5/6, gần cổng vào công viên văn hóa Đầm Sen (đường Hòa Bình, quận 11), một gian hàng nước hoa mọc lên thu hút khá đông chị em.

Quầy có hơn chục loại với nhiều thương hiệu nổi tiếng như Lacôme, CK (Calvin Klein), Chanel, Versace… được thiết kế rất bắt mắt.

Tuy nhiên, nhìn kỹ thì các lọ nước hoa đều đựng trong chai nhựa màu, và không có ngày sản xuất hay hạn dùng.

Mỹ phẩm tự xưng hàng hiệu được bày bán bên đường.

Cầm một chai nước hoa mà nhân viên bảo là hàng hiệu, chúng tôi nghi ngờ: “Thật không đó?”.

Người này nhanh nhảu: “Hàng do công ty thanh lý nên đảm bảo thật 100%. Ở đây tụi em đa số bán hàng xách tay từ Hàn Quốc, Thái Lan, Nga, Pháp... Không tin chị cứ thử sản phẩm là biết ngay”.

Xịt một chút nước hoa ra tay, chúng tôi chỉ thấy mùi hăng hắc, nồng nồng như các loại nước hoa rẻ tiền bán ở chợ.

Hỏi giá, người này hét tới 300.000 đồng/lọ 100ml. Tôi trả chỉ 70.000 để không phải mua, vậy mà vẫn “dính”.

Ngoài bán hàng lưu động trên đường, một điểm quen thuộc để bất cứ phụ nữ nào yêu thích mỹ phẩm giá rẻ đều dễ dàng tìm mua, đó là... chợ.

Chợ Bình Tây (quận 6) được xem là đầu mối, chuyên cung cấp mỹ phẩm với giá sỉ siêu rẻ.

Tại quầy T., sơn móng tay chất đống với đa dạng màu sắc, kích cỡ, có giá 5.000 đồng/chai, mua 3 chai chỉ 10.000 đồng.

Những lọ sơn móng tay này có điểm chung là không nhãn mác, không nguồn gốc, hạn sử dụng.

Người bán cam kết đảm bảo màu sắc sáng đẹp và không bị phai, hàng được bán giá rẻ là do “lấy tận gốc, bán tận ngọn”. Hàng chủ yếu được người ta mua về bán lại, hoặc để làm nghề tại các cửa hàng nail.

Tại chợ Bình Long (quận Bình Tân, TP HCM), tiệm “mỹ phẩm trải bạt” luôn rộn ràng người mua.

Tại đây, chúng tôi dễ dàng tìm thấy nhiều mỹ phẩm như sữa rửa mặt, phấn trang điểm, kem chống lão hóa, bút chì kẻ môi – mắt... với nhiều thương hiệu tên tuổi như: Maybeline, Estee Lauder, B.B... giá chỉ 80.000-100.000 đồng một sản phẩm.

Chị Hiền, một khách mua hàng, chia sẻ: “Không biết có phải hàng chính hãng hay không, nhưng thấy giá quá rẻ, hợp với túi tiền nên tôi mua dùng thử.

Tôi nghĩ chỉ dùng ngoài da, thỉnh thoảng đi tiệc mới dùng đến nên chắc cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe”.

Những quầy mỹ phẩm di động này còn bán các loại sữa tắm giá cực rẻ, chỉ 99.000 đồng chai 1 lít và thu hút rất đông công nhân, sinh viên.

Hằng ngày, tại trước cổng khu công nghiệp Tân Bình, chiếc xe lưu động luôn chờ mời gọi người mua.

Chị Thùy (25 tuổi, công nhân may), người từng dùng sữa tắm hàng hiệu giá rẻ kể : “Thấy rẻ và nghe mùi sữa tắm cũng thơm nên tôi mua về xài.

Mới tắm vài lần, người nổi mẩn đỏ như mụn nước, đi bác sĩ da liễu tốn mấy trăm ngàn giờ mới đỡ.

Tôi cũng không biết do sữa tắm hay sữa dưỡng thể nữa. Hai thứ này tôi đều mua ở các điểm bán hàng thanh lý, tồn kho giá rẻ, nên chẳng biết đâu mà khiếu nại...”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại