*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn vừa bị phát hiện tại TP Hồ Chí Minh, hé lộ đường dây tinh vi, đe dọa trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng.
Tất cả những đối tượng bị bắt đều kinh doanh nước hoa.
Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa triệt phá và lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán mỹ phẩm giả quy mô lớn.
Công an Quảng Ninh vừa triệt phá chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm trên không gian mạng do Vũ Thị Thu Hà cầm đầu.
Phạm Thị Tuyết (SN 1995) cùng các đồng phạm đã điều hành đường dây buôn bán hàng giả quy mô cực lớn.
Một năm thanh lọc đúng nghĩa cho cả ngành dược!
Bùi Thị Mộng Thu (SN 1987, thường trú tại Vĩnh Long) là đối tượng phân phối hàng giả trên cả nước.
Trong 6 tháng đầu năm 2025 Sở Y tế TP.HCM kiểm tra 74 cơ sở kinh doanh dược thì phát hiện tới 59 cơ sở sai phạm. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, trang thiết bị y tế cũng phát hiện hàng loạt vi phạm.
Cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 400.000 sản phẩm mỹ phẩm và hóa chất tẩy rửa giả, sau cuộc điều tra liên quan đến một trường hợp tử vong nghi do hít phải khí độc từ sản phẩm.
Mới đây, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ nhóm nghi phạm phân phối hàng chục nghìn chai mỹ phẩm giả. Việc sử dụng các sản phẩm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.
Bước đầu cơ quan công an thu giữ 4.989 sản phẩm kem chống nắng nhãn hiệu Althena; tạm giữ 8.621 sản phẩm mỹ phẩm khác.
Gần 190.000 món hàng giả đã bị tịch thu trong vụ truy quét này. Tuy nhiên, "ông chủ" bí ẩn của kho hàng vẫn không lộ diện.