Hãi hùng chất kịch độc bị tuồn vào Quảng Nam

Y.Dương |

Cyanua (còn gọi là xyanua, cyanide) là chất kịch độc dùng chiết vàng nguyên chất từ quặng đã được một số người hám lợi nhuận đem bán cho một số chủ mỏ vàng trái phép tại Quảng Nam.

Theo thông tin trên tờ Công an nhân dân, mới đây, đồn công an Tam Lãnh (xã Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam) phối hợp với công an địa phương đã phát hiện một vụ vận chuyển chất độc cyanua cực lớn trên địa bàn.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện một ô tô trên đường vào khu vực bãi vàng Nhà Thùng (Phú Ninh - Quảng Nam) có nhiều nghi vấn nên cho dừng xe để kiểm tra và phát hiện trên xe này chở 400kg chất độc cyanua.

Đối tượng vận chuyển số chất độc trên là bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (35 tuổi, trú ở tỉnh Bình Định). Bà Nhung khai nhận vận chuyển số chất độc này trên đường đi tiêu thụ.

Theo báo giới trong nước, chất kịch độc cyanua được giới đào vàng "chui" của một số nơi thôn Bồng Miêu (xã Tam Lãnh) gọi là “gạo”. Lý do là chất độc này có vai trò quan trọng với việc chiết vàng nguyên chất từ quặng.

Tuy nhiên, chất cyanua khiến nhiều người "phát sợ" về mức độ độc hại của nó.

Báo Tây Ninh thông tin: "Cyanua là một chất kịch độc, có thể gây chết người với liều lượng thấp.

Theo phân loại trong hướng dẫn số 67/548/EEC của Liên minh châu Âu thì nó là chất cực độc (T+). Giới hạn phơi nhiễm tối đa (PEL) của OSHA là 5 mg/m3.

Còn theo quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế Việt Nam thì giới hạn này là 3 mg/m3 trong môi trường sản xuất".

Trong bài '"'Vàng tặc' và những cái chết được báo trước" đăng tải trên tờ Vietnamnet có đoạn viết: "Cyanua là hóa chất cực độc dùng trong công nghệ khai thác quặng vàng ở giai đoạn ngâm chiết.

Chỉ cần 0,15 – 0,2 gram cyanua qua đường miệng là đã đủ giết chết một người khỏe mạnh".

Còn nhớ, vào tháng 10/2014, cơ quan công an huyện Phú Ninh cũng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Tú (SN 1988, trú tại Phú Mỹ, Tam Trà, Phú Ninh, Quảng Nam) về hành vi mua bán trái phép chất độc cyanua.

"Trước đó, Tú có nhận được cuộc điện thoại giao dịch với một người đàn ông không rõ lai lịch mua cyanua, giao hẹn Tú chở đến cổng văn hóa thôn Bông Miêu thì đặt bao cyanua xuống ven đường rồi đến quán cà phê gần đó để thỏa thuận tiền bạc", tờ Dân Việt thuật lại.

"Sát thủ độc dược" dùng xyanua để giết người

"Sát thủ độc dược" là cụm từ nhiều người dùng để gọi Lê Thanh Vân (SN 1956, ngụ tại quận 10, TP.HCM).

Trong vòng 6 năm (từ 1997-2003), Lê Thanh Vân đã sát hại 13 người bằng chất độc xyanua, chưa kể 8 nạn nhân được cứu sống, cướp 500 USD và một số tài sản trị giá trên 300 triệu đồng. (Theo Vietnamnet)

(Tổng hợp)

>> Thiếu nữ ở Đồng Tháp chết tức tưởi sau vài giờ tắm trắng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại