Phát hiện cá "lạ" hình rồng dạt vào bờ biển Thanh Hóa

Chi Lê |

Sáng 19/5, ngư dân thôn 8, xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã phát hiện xác một con cá mang hình thù giống con rồng trôi dạt vào bờ biển.

Con cá này dài khoảng 3m, nặng khoảng 30kg, trên lưng cá có một dãy vây màu đỏ, trên mình có những đốm đen, phần đầu và mắt giống hệt đầu rồng. Ngay sau khi phát hiện, nhiều ngư dân đã vớt cá lên bờ.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương xã Quảng Đại cùng người dân đã làm lễ cúng tế cá. Đến 15h cùng ngày, con cá đã được chôn cất theo phong tục của người dân địa phương.

Người dân làm lễ tế cá theo phong tục

Theo người dân địa phương, những con cá như vậy thường được ngư dân gọi là cá ông, cá bà. Khi dạt vào bờ biển, nếu còn sống thì ngư dân sẽ đưa cá trở lại biển, còn nếu đã chết thì người dân sẽ làm lễ chôn cất để cá phù hộ khi ngư dân ra khơi gặp nhiều may mắn.

Chị Oanh, một người dân thôn 8, xã Quảng Đại cho biết: “Theo phong tục của địa phương thì khi phát hiện những loại cá to và lạ thì người dân chúng tôi thường làm lễ cúng tế, chôn cất cá để cầu may. Hôm nay tôi mới biết tới loài cá trên, trông cá rất giống con rồng”.

>> Chị gái bị cụt ngón tay khóc thảm bên thi thể em trai

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại