Kiểm ngư Việt Nam sẵn sàng đối phó với giàn khoan Hải Dương 981

Hoàng Đan |

Theo ông Huy, cùng với các lực lượng khác, kiểm ngư Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó khi Trung Quốc triển khai đưa giàn khoan Hải Dương 981 ra Biển Đông.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày 15/5, ông Lưu Văn Huy, Cục trưởng Cục kiểm ngư Việt Nam cho biết, cùng với các lực lượng khác, đơn vị cũng đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 trên biển.

Theo ông Huy, cùng với sự chuẩn bị về trang thiết bị, tâm lý, các kiểm ngư viên lúc nào cũng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ông Lưu Văn Huy, Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam. Ảnh: NTNN
Ông Lưu Văn Huy, Cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam. Ảnh: NTNN

"Đây là nhiệm vụ thường xuyên, bình thường, anh em kiểm ngư tâm lý lúc nào cũng sẵn sàng trực, nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao", ông Huy nhấn mạnh.

Trước đó, trả lời tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết, Việt Nam đã chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó khi Trung Quốc công bố triển khai giàn khoan Hải Dương 981 ra Biển Đông.

người phát ngôn bộ ngoại giao vn
lê hải bình
Các cơ quan chức năng của Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc và có những hoạt động chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra trên biển.

Trả lời chúng tôi Thiếu tướng Ngô Ngọc Thu - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam cho biết đã nắm được thông báo của Cục Hải sự Trung Quốc về hoạt động của giàn khoan Hải Dương 981.

"Cơ bản các giàn khoan của họ hiện nay đang khảo sát, khoan thăm dò ở các vùng biển của họ. Tất cả các hoạt động của họ cho đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu vi phạm vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng khác vẫn luôn luôn theo dõi rất chặt chẽ, nếu có hành động xâm phạm chủ quyền vùng biển thì sẽ có biện pháp đấu tranh cũng như thông báo công khai, rộng rãi cho nhân dân", Thiếu tướng Thu khẳng định.

Theo Cục Hải sự Trung Quốc, nước này đưa giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động tại khu vực giếng Lăng Thủy 25-1S-1 ở Biển Đông, cách thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam 75 hải lý về phía đông nam.

Thời gian hoạt động kéo dài từ ngày 6/5 đến ngày 16/5.

Đây chính là giàn khoan mà Trung Quốc hạ đặt trái phép ở khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đầu tháng 5 năm ngoái.

>> "Đột nhập" tổ ong kỳ lạ đáng giá cả gia tài không ai dám trộm
>> Kinh ngạc trước mô hình cảnh quê thu nhỏ tinh xảo, đẹp mê hồn

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại