Chủ tịch Mai Kiều Liên được nhận giải thưởng trị giá 25.000 USD

Pha Lê |

Bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch kiêm CEO của Vinamilk được nhận giải thưởng Kinh tế và Đổi mới kinh doanh.

Trong thông báo mới đây của tập đoàn truyền thông hàng đầu Nhật Bản - Nikkei Inc. cho biết, bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch kiêm CEO của Vinamilk được nhận giải thưởng Kinh tế và Đổi mới kinh doanh.

Nikkei Asia là giải thưởng thường niên được tổ chức từ năm 1996 nhằm kỷ niệm 120 năm thành lập tờ báo tiếng Nhật, The Nikkei của tập đoàn Nikkei.

Đây là giải thưởng thường dành cho các cá nhân và tổ chức châu Á (trừ Nhật Bản) có đóng góp đáng kể trong ba lĩnh vực: đột phá kinh tế - kinh doanh, khoa học - công nghệ - môi trường và văn hóa - cộng đồng.

Nikkei giới thiệu bà Liên người tiên phong trong thị trường các sản phẩm từ sữa tại Việt Nam và đã xây dựng Vinamilk thành công ty hàng đầu trong ngành này và đang tích cực mở rộng ra quốc tế.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 20/5 tại Tokyo (Nhật Bản). Mỗi cá nhân được nhận phần thưởng trị giá 3 triệu yên (tương đương hơn 25.000 USD).

Bà Mai Kiều Liên

Sinh ngày 1/9/1953 tại Paris (Pháp), bà Mai Kiều Liên tốt nghiệp Đại học về chế biến thịt và sữa tại Moscow (Nga).

Bà gia nhập vào Vinamilk ở vị trí của một kỹ sư phụ trách Khối sản xuất sữa đặc và sữa chua Nhà máy sữa Trường Thọ, Công ty Sữa – Cà phê Miền Nam (tiền thân của Công ty Sữa Việt Nam).

Năm 1983, bà học khoa quản lý kinh tế của trường Đại học Kinh tế Leningrad (Nga), năm 1984 bà được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty sữa Việt Nam rồi và giữ vị trí Tổng Giám đốc từ năm 1992 đến nay.

Sau 37 năm gắn bó với Vinamilk, bà Liên đã đưa Vinamilk trở thành một thương hiệu lớn, lọt vào danh sách 200 doanh nghiệp xuất sắc nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2010.

Hiện tại, bà đang hiện thực hóa tham vọng đưa Vinamilk đạt doanh thu 3 tỷ USD, nằm trong top 50 doanh nghiệp sữa lớn nhất thế giới vào năm 2017.

Năm 2014, bà Liên được tạp chí uy tín Forbes của Mỹ công bố là một trong số 48 nữ doanh nhân có thành tích xuất sắc nhất khu vực châu Á.

Năm 2013, chủ tịch Trương Gia Bình là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng Nikkei Asia.

Giải thưởng 3 triệu yên từng được ông Bình chia sẻ tặng toàn bộ cho cán bộ nhân viên FPT Software đang làm việc tại Nhật Bản.

Chủ tịch Dược Hậu Giang
Bà Phạm Thị Việt Nga
“Khi tiếp xúc với bà Mai Kiều Liên, tôi thấy bà quá bình dân mặc dù bà đứng ở tầm cao. Bình dân từ cách nói chuyện, có sao nói vậy, nói những gì suy nghĩ từ tận đáy lòng, không dùng những từ hoa mĩ, bóng bẩy. Bình dân cả trong cách đối nhân xử thế với người đối diện”.

>>>> Những món đồ "đáng thèm khát" của gia đình nhà chồng Hà Tăng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại