*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bà là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất trong ngành F&B và FMCG được vinh danh hai năm liên tiếp (2024, 2025).
Trả lời câu hỏi “Làm sao tăng trưởng 2 con số”, CEO Vinamilk nhận định khó đến từ doanh thu, mà sẽ tăng về năng suất và thu nhập cho người lao động, từ đó sẽ tăng được sức mua cho thị trường.
Điểm chung của những doanh nhân tuổi Tỵ là thông minh, nhạy bén và khôn khéo.
Là những thế hệ doanh nhân đầu tiên, bà Mai Kiều Liên đã có những dấu ấn và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế nói chung và ngành sữa Việt Nam nói riêng.
Dự kiến từ tháng 6/2024, Vinabeef – liên doanh giữa Vinamilk và Tập đoàn Sojitz của Nhật Bản sẽ bắt đầu sản xuất thịt bò, trực tiếp làm tất cả các khâu để đưa sản phẩm từ trang trại đến bàn ăn người Việt.
Bà Mai Kiều Liên nhận mức thù lao hơn 2 tỷ đồng cho vị trí thành viên HĐQT. Ngoài ra, bà Liên còn nhận lương 366 triệu đồng/tháng cho vị trí Tổng giám đốc.
Đây đều là hai công ty sở hữu cho mình thương hiệu sữa có chất riêng, Mộc Châu và Ba Vì đều là những vùng địa lý nổi tiếng, thích hợp chăn nuôi bò và chế biến sữa.
Dù bận trăm công nghìn việc, chịu áp lực lớn nhưng những nữ doanh nhân Việt vẫn có cách riêng để hài hòa, cân bằng giữa công việc và gia đình.
"Nhiều cổ đông hỏi vì sao các chuỗi cà phê đang thua lỗ và phải đóng cửa mà Vinamilk lại nhảy vào, chúng tôi xin nói rõ là Vinamilk không có ý định thuê những cửa hàng 15.000 đến 20.000 USD để triển khai dự án mà chúng tôi tận dụng những lợi thế của mình để đi vào ngành giải khát".
Theo thuyết minh báo cáo tài chính, doanh thu xuất khẩu tăng 15% so với cùng kỳ, đóng góp 4.152 tỷ đồng tương ứng gần 15% vào tổng doanh thu 6 tháng đầu năm 2019.
Bà Mai Kiều Liên nhận định rằng giai đoạn khó khăn nhất của ngành sữa đã qua. Quý 4/2018 đã ổn định trở lại rồi và từ năm 2019 về sau lại giữ được tốc độ tăng trưởng 7-8%/năm.
Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp hàng đầu cả nước đang được điều hành bởi phụ nữ.