Vụ 5 triệu yen: 'Thẩm quyền phân xử thuộc công an'

Ái Nhân |

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Trí-Chánh án TAND quận Tân Bình về thẩm quyền phân xử số tiền 5 triệu Yen nếu không có tranh chấp.

 

- Ông Nguyễn Văn Trí, Chánh án TAND quận Tân Bình.

- Ông Nguyễn Văn Trí, Chánh án TAND quận Tân Bình.

. Phóng viên: Liên quan đến việc phân xử 5 triệu yen, Công an quận Tân Bình đã chuyển hồ sơ cho tòa án chưa và tòa có tham gia phân xử trong vụ việc này không, thưa ông?

- Ông Nguyễn Văn Trí, Chánh án TAND quận Tân Bình: Tôi khẳng định đến giờ này, cơ quan công an chưa chuyển giao hồ sơ vụ việc liên quan cho tòa án.

Chỉ có một công văn do công an gửi cho tòa vào ngày 3-4, sau khi có về việc đứng ra nhận sở hữu.

Trong đó cơ quan công an đề nghị tòa giải quyết vì xuất hiện đương sự có thể dẫn đến tranh chấp sở hữu. Tuy nhiên hiện chưa có tranh chấp, khởi kiện nên thẩm quyền giải quyết vẫn thuộc cơ quan công an.

Chiếu theo quy định Điều 239 Bộ luật Dân sự, chị Hồng đã giao nộp số tiền cho cơ quan công an thì cơ quan công an là đầu mối chịu trách nhiệm phân xử.

. Có cuộc họp các cơ quan nội chính của quận thống nhất giao cho Tòa phân xử không? Nếu cơ quan công an, sau khi xác minh xong, vẫn muốn chuyển cho Tòa phân xử vì Tòa là cơ quan có nhiều chuyên môn trong xét xử thì Tòa xử lý ra sao, thưa ông?

- Không có cuộc họp nội chính nào như thế cả. Chúng ta xử lý phải theo quy định của pháp luật. Việc phân xử là của cơ quan công an.

Tòa án có thể tham gia tham vấn, trao đổi nghiệp vụ khi phân xử cơ quan công an cần thiết.

“Tôi rất sốt ruột chờ kết quả xác minh của cơ quan công an để được nhận lại tiền nhưng cũng chỉ biết trông ngóng tin tức thôi chứ biết làm sao” - Chị Huỳnh Thị Ánh Hồng

Hiện chồng tôi đã làm xong văn bản ủy quyền và tường trình. Các chứng cứ chứng minh thu nhập, nguồn gốc tiền…chồng tôi vẫn đang thu thập. Toàn bộ hồ sơ, chứng cứ chồng tôi sẽ chuyển cho tôi trong thời gian sớm nhất. Đương nhiên tôi mong chồng tôi được nhận lại số tiền nếu đó là tiền mồ hôi công sức bị thất lạc…

 

 

_____________________

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại